14/04/2009 - 22:02

Thái Lan

Tòa án ra lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin

* Cảnh sát buộc tội hình sự đối với 3 thủ lĩnh UDD

(TTXVN)- Ngày 14-4, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Supachai Jaisamut tuyên bố chính phủ sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Bangkok ngay khi tình hình hoàn toàn được kiểm soát. Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và một số khu vực lân cận từ chiều 12-4 để ngăn chặn làn sóng biểu tình do Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (UDD) tổ chức.

Chủ tịch ASEAN hoan nghênh chấm dứt biểu tình ở Thái Lan


(TTXVN)- Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan ngày 14-4 đã hoan nghênh việc chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan.

Trong tuyên bố được đưa ra thông qua Ban Thư ký ASEAN có trụ sở ở Thủ đô Jakarta của Indonesia, Chủ tịch ASEAN Pitsuwan bày tỏ hy vọng tình hình Thái Lan nhanh chóng trở lại bình thường. Ông cũng tin tưởng rằng sau vụ hỗn loạn này, Thái Lan cũng như các nước ASEAN sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm tạo dựng hòa bình, an ninh và phồn vinh lâu dài.

Chủ tịch ASEAN nhấn mạnh những sự việc đã xảy ra ở Pattaya và Bangkok sẽ không làm giảm uy tín của Thái Lan, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN. Ngược lại, những phản ứng kiềm chế của Chính phủ Thái Lan cho thấy chính phủ đã cố gắng lập lại trật tự và luật pháp mà vẫn tôn trọng tuyệt đối an toàn tính mạng cũng như các quyền theo hiến pháp của mọi người dân.

Cảnh sát Thái Lan cho biết tòa án nước này ngày 14-4 đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong và 12 người ủng hộ ông vì tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ. Lệnh bắt nói rằng ông Thaksin và các đồng minh của ông bị tòa buộc tội tập hợp bất hợp pháp hơn 10 người, có các hành động đe dọa bạo lực và có hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể bị kết án 5 năm tù giam. Ông Thaksin còn bị buộc tội kích động người dân vi phạm luật và gây bất ổn, tội danh có thể bị kết án 7 năm tù giam.

Trước đó, ông Natthawut Saikua, một trong 3 thủ lĩnh Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đã tới trình diện cảnh sát, cho biết họ bị cảnh sát cáo buộc các tội hình sự như vi phạm luật giao thông, kích động người dân vi phạm luật và tập hợp bất hợp pháp hơn 10 người, nhưng họ đã bác bỏ những cáo buộc này và yêu cầu được nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Chia sẻ bài viết