24/01/2019 - 14:48

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; chăm lo Tết kịp thời, chu đáo 

(CTO)- Ngày 24-1-2019, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đến làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và công tác chuẩn bị, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với BTV Huyện ủy Thới Lai. Ảnh: Q.LAM

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác trợ cấp quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn đã hoàn tất. Huyện đang tập trung mọi nguồn lực vận động nhà tài trợ, mạnh thường quân chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết. Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương ra quân thực hiện sửa chữa, giặm vá các tuyến đường, thực hiện cảnh quan môi trường; chỉnh trang, sắp xếp các chợ phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trong dịp Tết; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân…

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thới Lai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao những nỗ lực của BTV Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng chí lưu ý thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo tốt chế độ, quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… đảm bảo đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyển quân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ở thị trấn Thới Lai. Ảnh: Q.LAM

* Cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thới Lai đã đến dự buổi họp mặt và trao tặng 250 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, do đồng chí Bí thư Thành ủy và huyện Thới Lai vận động Công ty cổ phần Đầu tư Cadif, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mê Kông tài trợ. Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình bà Nguyễn Thị Xê (mẹ Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng), ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai và gia đình đồng chí Huỳnh Văn Giữ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn huyện Thới Lai. Ảnh: Q.LAM

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết