24/01/2019 - 14:54

Họp mặt mừng Đảng, mừng xuân với cán bộ nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ 

(CTO)- Ngày 24-1-2019, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 với khoảng 1.000 đại biểu nguyên là lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các đồng chí thuộc lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đã nghỉ hưu đang sinh hoạt đảng tại Đảng bộ TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đã đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trò chuyện thân mật với các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ trước khi buổi họp mặt bắt đầu. 

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ thành phố. Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững khá cao, tăng 7,5% so với năm 2017, giá trị nền kinh tế đạt trên 100 ngàn tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 80,4 triệu đồng, tăng 7,52 triệu đồng so với năm 2017. Thành phố chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; luôn quan tâm công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; chăm lo cho người có công với nước và hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,53%. Bên cạnh đó, thành phố đã công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng...

Các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ tham dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước những đổi thay, sự phát triển của thành phố. Đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người nghèo...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, hứa sẽ nghiên cứu, đề xuất Trung ương áp dụng chính sách sát với đời sống thực tế tại địa phương...

Tin, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết