13/09/2026 - 11:56

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục tăng mạnh, dự kiến đạt đỉnh vào giữa tháng 9

(CT) - Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, lũ trên dòng chính sông MeKong tại trạm Kratie đang duy trì ở mức cao và có xu thế tăng trở lại trong 2 ngày qua, hiện đạt 21,22m (cùng kỳ trung bình nhiều năm là 2,22m).

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc đang có xu thế tăng mạnh do lũ đầu nguồn và triều cường tăng. Đến sáng ngày 12-9-2026 mực nước lớn nhất tại Tân Châu đạt 3,52m (cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm 0,23m; cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 0,12m; vượt báo động I là 0,02m); tại Châu Đốc đạt 3,11m (cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm 0,17m; cao cùng kỳ năm 2025 là 0,06m; vượt báo động I là 0,11m).

Lũ nội đồng ĐBSCL đang đạt đỉnh kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch. Mực nước vùng thượng phổ biến xấp xỉ báo động I; mực nước vùng giữa mức ở cao, phổ biến từ báo động II đến báo động III và trên báo động III; mực nước vùng ven biển ở mức khá thấp, phổ biến dưới mức báo động I, một số trạm từ báo động I đến báo động II, riêng trạm Cà Mau (tỉnh Cà Mau) mực nước trên báo động III.

Theo nhận định của Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, lũ trên dòng chính sông MeKong tại trạm Kratie sẽ có xu thế giảm nhẹ trong các ngày tới. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc được dự báo tiếp tục tăng đến ngày 14 và 15-9, đạt đỉnh cao nhất từ đầu mùa lũ đến nay. Tại Tân Châu ở mức 3,55-3,6m, Châu Đốc ở mức 3,15-3,2m, mực nước sau đó có xu thế biến đổi chậm và giảm nhẹ trở lại do triều cường giảm. Mực nước lũ nội đồng vùng ĐBSCL trong tuần tới có xu thế giảm theo triều cường.

H. THANH

Chia sẻ bài viết