21/01/2011 - 09:50

Tình hình Liban ngày càng rối ren

Thái tử al-Faisal, Ngoại trưởng Arabie Séoudite, ngày 19-1 cho biết Quốc vương Abdullah đã quyết định từ bỏ các nỗ lực trung gian hòa giải những mâu thuẫn giữa các phe phái chính trị ở Liban mà không nêu rõ lý do. Tuy nhiên, ông al-Faisal mô tả tình hình ở quốc gia láng giềng này đang gặp “nguy hiểm” và có khả năng bị chia cắt đất nước. “Nếu điều đó xảy ra thì có nghĩa chấm hết cho một nhà nước Liban kiểu mẫu về sự chung sống hòa bình giữa các nhóm tôn giáo và dân tộc khác nhau, hay nói khác đi là sự biến mất của một quốc gia A-rập”, ông al-Faisal cảnh báo.

 Các nhà trung gian hòa giải A-rập gặp lãnh đạo Hezbollah tại Liban. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin chính trị tại Liban, quyết định rút lui và lời nhận định bi quan trên của giới lãnh đạo Arabie Séoudite được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh phát triển kinh tế và xã hội của Liên đoàn A-rập ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập) mà trong đó có sự tranh cãi nảy lửa giữa các quốc gia thành viên về tình hình Liban. Một số quan chức A-rập, đặc biệt là Thứ trưởng Ngoại giao Syrie Faisal al-Miqdad đã tố cáo chính quyền Riyadh chịu sự can thiệp của Mỹ trong quá trình làm trung gian chính trị cho Liban. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng lên tiếng kêu gọi Beirut tránh để “những bàn tay độc hại” - ám chỉ Mỹ và một số đồng minh gần gũi như Arabie Séoudite - can thiệp các vấn đề nội bộ của Liban.

Theo các nhà phân tích, việc Riyadh ủng hộ cuộc điều tra của tòa án quốc tế về vụ ám sát cựu Thủ tướng Liban Rafik Hariri, thân phụ của đương kiêm Thủ tướng Saad Hariri được Mỹ hậu thuẫn, là nguyên nhân chính gây ra sự bất đồng trong thế giới A-rập về tình hình ở Liban hiện nay. Trước đó, chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Hariri đã đổ vỡ sau khi phong trào Hồi giáo Hezbollah rút thành viên của mình ra khỏi nội các để phản đối cuộc điều tra mà họ cho là do Mỹ và Israel giật dây để chống lại họ. Vì thế, theo hãng tin Mỹ AP, việc Riyadh từ bỏ vai trò trung gian ở Liban là một sự thất bại mới trong chính sách ngoại giao của Washington tại Trung Đông. Cũng tại khu vực này, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố “đầu hàng” vai trò trung gian đàm phán giữa Israel và Palestine.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Syrie tuyên bố sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian hòa giải như nhiều tháng qua của mình cho Liban, bên cạnh hai đối tác mới có xu hướng “thoát ly” tầm ảnh hưởng của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.

Ngoài sự trông đợi vào các nỗ lực ngoại giao mới, dư luận khu vực đang dõi theo phán quyết của thẩm phán người Bỉ Daniel Fransen về cáo trạng của tòa án quốc tế tại La Haye (Hà Lan). Bản cáo trạng đã được trao cho ông Fransen ngày 17-1 vừa qua và vị thẩm phán này có vài tuần để kết luận liệu nó có đủ bằng chứng cho một phiên tòa xét xử hay không. Và người ta hy vọng phán quyết sẽ không đẩy Liban vào một cuộc khủng hoảng mới có thể dẫn tới một nội chiến khốc liệt như đã từng xảy ra trong quá khứ và đặc biệt là trong tình cảnh rối ren hiện tại.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết