Anh nâng dần độ tuổi tối thiểu được hút thuốc lá
Ngày 4-10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết ban hành đạo luật về việc nâng dần độ tuổi tối thiểu được hút thuốc lá nhằm hạn chế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc hút thuốc lá ở nước này.
Phát biểu tại đại hội thường niên của đảng Bảo thủ, Thủ tướng Sunak đề xuất nâng độ tuổi tối thiểu được hút thuốc lá mỗi năm thêm một tuổi. Hiện độ tuổi tối thiểu được hút thuốc lá ở Anh là 18 tuổi. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, việc nâng dần giới hạn độ tuổi hút thuốc lá hằng năm sẽ giúp xóa bỏ gần như hoàn toàn nạn hút thuốc lá ở giới trẻ vào năm 2040. Chính phủ Anh cũng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế giới trẻ hút thuốc lá điện tử, kể cả loại dùng 1 lần, cũng như điều chỉnh hương vị và thiết kế bao bì để giảm sức hấp dẫn của thuốc lá điện tử đối với trẻ em.
Đề xuất của Thủ tướng Sunak đã nhận được sự hoan nghênh của các chuyên gia y tế Anh. Giáo sư Nick Hopkinson tại trường Imperial College London cho rằng đề xuất này là một bước đi quan trọng để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ nghiện thuốc lá. Giám đốc điều hành Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh, bà Michelle Mitchell, hoan nghênh việc Thủ tướng Sunak đặt sức khỏe của công dân lên trên lợi ích của giới vận động hành lang về thuốc lá.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Bloomberg
Châu Âu cần 2.000 tỉ euro để chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo
Châu Âu có thể dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và xây dựng ngành năng lượng bền vững vào năm 2040 nếu đầu tư khoảng 2.000 tỉ euro (2.100 tỉ USD) vào các nguồn năng lượng tái tạo trong đó có Mặt trời và gió.
Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam đã đưa ra kết luận trên trong nghiên cứu mới nhất về triển vọng ngành năng lượng tái tạo của châu Âu. Nghiên cứu xác định châu Âu cần đầu tư 140 tỉ euro/năm đến năm 2030 và 100 tỉ euro/năm trong 10 năm tiếp theo để có ngành năng lượng bền vững.
Theo nghiên cứu của Potsdam, trong khi vốn đầu tư chủ yếu dồn vào phát triển năng lượng gió trên đất liền, các nguồn khác như năng lượng Mặt trời, hydro và địa nhiệt cũng là những trụ cột trong chiến lược năng lượng của châu Âu, trong đó năng lượng tái tạo đáp ứng được toàn bộ nhu cầu vào năm 2030.
"Lục địa già" sẽ cần thêm 10 năm nữa để chuyển đổi hoàn toàn hệ thống năng lượng, trong đó có hệ thống sưởi ấm bằng dầu và khí đốt - sang các nguồn tái tạo.

Một trang trại điện gió nổi ở Đức. Ảnh: Bloomberg
NASA và ESA công bố thời điểm của các chuyến đi bộ ngoài không gian
Các phi hành gia của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ thực hiện hai chuyến đi bộ ngoài không gian trong tháng này, nhằm tiến hành các nghiên cứu khoa học và thực hiện công tác bảo trì Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Thông báo của NASA ngày 4-10 nêu rõ phi hành gia Loral O'Hara của NASA sẽ thực hiện hai chuyến đi bộ ngoài không gian vào ngày 12-10 và ngày 20-10 tới. Phi hành gia Andreas Mogensen của ESA sẽ phối hợp cùng Loral O'Hara trong ngày đầu tiên, trong khi phi hành gia Jasmin Moghbeli của NASA sẽ tham gia trong ngày thứ hai.
Theo kế hoạch, trong chuyến đi bộ ngoài không gian ngày 12-10, hai phi hành gia sẽ rời khỏi khoang chốt gió (airlock) Quest - khu vực trên ISS cho phép phi hành gia mở cửa để ra ngoài không gian. Họ sẽ thu thập các mẫu vật để phân tích xem liệu vi sinh vật có thể tồn tại ở bên ngoài tổ hợp quỹ đạo hay không.
Trong chuyến đi bộ ngoài không gian ngày 20-10, các phi hành gia sẽ tiến hành loại bỏ một hộp điện tử bị lỗi khỏi ăngten liên lạc của ISS và thay thế 1 ổ trục trên giàn cổng được sử dụng để định hướng năng lượng Mặt trời.

Phi hành gia Loral O'Hara của NASA . Ảnh: NASA
PV (TTXVN)