Trung Quốc: Lở đất vùi lấp 44 người, hàng trăm người được sơ tán khẩn cấp
Sáng 22-1, nhà chức trách Trung Quốc thông báo hàng chục người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Vân Nam, Tây Nam nước này, đã bị vùi lấp trong một trận lở đất xảy ra sáng sớm cùng ngày.
Theo chính quyền huyện Zhenxiong, trận lở đất xảy ra vào khoảng 5h51 sáng ở làng Liangshui, thị trấn Tangfang. Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) dẫn kết quả thống kê sơ bộ cho biết 44 người sinh sống trong 18 hộ gia đình đã bị vùi lấp. Hơn 200 người đã được sơ tán khỏi khu vực.
Lực lượng khẩn cấp gồm 200 nhân viên cứu hộ và hàng chục phương tiện cứu hỏa cùng nhiều thiết bị đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong những đống đổ nát của các ngôi nhà ở vùng núi băng tuyết bao phủ này.
.webp)
Đài CCTV phát hình ảnh lực lượng cứu hộ đang có mặt tại hiện trường vụ lở đất vùi lấp 18 ngôi nhà ngày 22-1. Ảnh: Xinhua
Biểu tình phản đối ban hành Luật nhập cư nổ ra trên khắp nước Pháp
Ngày 21-1, tại các thành phố trên khắp nước Pháp đã diễn ra khoảng 160 cuộc biểu tình. Những người biểu tình kêu gọi sự quan tâm đến việc thống nhất và đoàn kết, hơn là sự chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron không ban hành Luật nhập cư, được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua hồi giữa tháng 12-2023.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 75.000 người (theo tổ chức công đoàn CGT của Pháp là 150.000 người) trên khắp nước Pháp đã tham gia biểu tình theo lời kêu gọi của liên minh gồm hơn 200 cá nhân đến từ mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt trong đó có các nghệ sĩ và lãnh đạo các tổ chức công đoàn CFDT và CGT.
Theo liên minh những người kêu gọi biểu tình, Luật nhập cư mới được điều chỉnh theo ý kiến của “những người mang tư tưởng hận thù cá nhân”, mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu. Văn bản này bao gồm nhiều biện pháp gây tranh cãi, chẳng hạn như thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội, thiết lập hạn ngạch di cư hoặc khôi phục việc trừng phạt đối với “tội cư trú bất hợp pháp”.
Sau các tổ chức công đoàn, hơn 300 nhà bảo vệ môi trường và phe cánh tả cũng đã kêu gọi tiếp tục biểu tình để phản đối việc ban hành luật nêu trên. Những người biểu tình cho rằng dư luận sẽ không đứng về phía "những kẻ phân biệt chủng tộc và phát xít".

Biểu tình phản đối ban hành Luật nhập cư diễn ra tại thành phố Bordeaux ngày 21-1. Ảnh: AFP/TTXVN
Các tập đoàn Hàn Quốc lần đầu tiên có hơn 3 triệu nhân viên
Theo hãng tin Yonhap, lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng nhân viên tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc vượt ngưỡng 3 triệu người, chiếm tới 11% tổng lực lượng lao động của cả nước.
Báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc và dữ liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh của các công ty công bố ngày 22-1 cho thấy trong năm 2023, số lượng nhân viên tại các doanh nghiệp lớn (quy mô hơn 300 người) đã tăng 3%, lên tới 3,08 triệu người. Đây là mức cao kỷ lục và cũng là lần đầu tiên số lượng nhân viên tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc vượt mốc 3 triệu kể từ khi nước này bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan vào năm 2004.
Trong 6 năm qua, lực lượng lao động tại các tập đoàn lớn liên tục tăng trưởng. Đặc biệt, các tập đoàn này vẫn tập trung mở rộng các mảng kinh doanh không tiếp xúc liên tục tăng trưởng trong 3 năm đại dịch COVID-19.
Tính đến tháng 6-2023, Samsung Electronics là tập đoàn có số lượng nhân viên đông nhất, với 124.070 người, tăng 18% so với tháng 6-2019 - thời điểm trước khi đại dịch bùng phát. Đứng thứ hai là Hyundai Motor với 71.520 nhân viên, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Các tập đoàn lớn khác như Kia Corp., LG Electronics và SK hynix cũng đều có lực lượng lao động trên 30.000 người.
Ngược lại, đại dịch đã giáng đòn mạnh vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), những đơn vị phụ thuộc nhiều vào dịch vụ trực tiếp và giao dịch trực tiếp với người tiêu dùng. Số lượng nhân viên tại các SME năm ngoái chỉ tăng 0,9%, tương đương 238.000 người, lên tới 25,33 triệu người.

Các công nhân làm việc tại nhà máy của Samsung. Ảnh: Nikkei
PV (TTXVN, Guardian)