Xung đột Israel-Hamas: Tiếp tục các nỗ lực tiếp tế cho người dân ở Gaza
* Thêm 2 con tin người Israel được trả tự do

Một chuyến hàng viện trợ đang được chuyển đến Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Theo cơ quan nhân đạo LHQ, trong ngày 23-10, 20 xe tải chở hàng viện trợ thiết yếu đã đến Gaza thông qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập. Đây là chuyến xe viện trợ thứ 3 đến Dải Gaza trong vòng 3 ngày qua.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cùng ngày thông báo nước này sẽ viện trợ thêm 20 triệu bảng Anh (tương đương 24 triệu USD) để hỗ trợ người dân ở Dải Gaza, nâng tổng số tiền mà Luân Đôn cam kết dành cho vùng lãnh thổ Palestine kể từ khi xung đột bùng phát lên 30 triệu bảng.
Ông Sunak cũng đánh giá rằng việc một số xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza qua cửa khẩu Rafah là "tiến bộ quan trọng nhưng chưa đủ", cần tạo một dòng viện trợ liên tục vào Gaza, mang theo nước, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu - vốn là những nhu cầu tối cần thiết.
Cùng ngày, hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết Phong trào Hamas đã thả thêm 2 con tin là phụ nữ lớn tuổi và họ đã tới cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập. 2 phụ nữ người Israel được trả tự do thông qua nỗ lực hòa giải tích cực của Ai Cập.
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thông báo đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa 2 con tin người Israel nói trên ra khỏi Dải Gaza, nhấn mạnh “sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho bất kỳ đợt thả con tin nào trong tương lai”. Trước đó vào tối 20-10, Hamas đã trả tự do cho 2 con tin mang quốc tịch Mỹ.
Israel xác nhận có hơn 200 con tin đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza, sau cuộc tấn công của phong trào này vào các thành phố Israel ngày 7-10.
Đoàn xe cảnh sát Mexico bị phục kích, hàng chục sĩ quan thương vong

Ảnh tư liệu: Binh sĩ Mexico điều tra hiện trường một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tuần tra ở Guadalajara, bang Chiapas. Ảnh: AFP/TTXVN
Tại Mexico, chiều 23-10 (theo giờ địa phương), nhiều tay súng không rõ danh tính đã phục kích một đoàn xe của lực lượng an ninh trong lúc xe đang di chuyển trên cao tốc Acapulco - Zihuatanejo, thuộc bang Guerrero khiến ít nhất 13 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát trọng thương.
Giới chức địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có Giám đốc Cơ quan An ninh và Cảnh sát trưởng thành phố Coyuca de Benítez, bang Guerrero.
Vụ phục kích được cho là do các băng đảng ma túy thực hiện nhằm trả đũa các hoạt động trấn áp tội phạm thời gian gần đây của các lực lượng chức năng.
Đây được xem là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật thời gian gần đây tại Mexico. Trước đó, hồi tháng 3-2021, các băng đảng cũng đã xả súng vào đoàn xe cảnh sát tại bang Mexico khiến 13 cảnh sát thiệt mạng. Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại bang Michoacan hồi năm 2019 khiến 14 cảnh sát thiệt mạng.
PV (TTXVN)