01/07/2017 - 14:32

Tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

Để đẩy mạnh tuyên truyền về công tác gia đình, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (GĐVN) năm nay là Hội LHPN thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp mặt kỷ niệm 16 năm Ngày GĐVN. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày GĐVN, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình; các gia đình tiêu biểu hạnh phúc. Đây còn là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm; tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của gia đình...

Lãnh đạo thành phố chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng gia đình năm 2016 tại họp mặt, do Hội LHPN và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức.

Theo báo cáo của Hội LHPN thành phố, đến nay, toàn thành phố có 106.443 gia đình hội viên, phụ nữ đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch"; duy trì hoạt động 57 mô hình Câu lạc bộ (CLB) Gia đình, với 2.285 thành viên. Nổi bật như CLB Gia đình hạnh phúc, CLB Phòng, chống bạo lực gia đình, CLB Gia đình "5 không, 3 sạch"... Qua đó, góp phần thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

CLB Gia đình hạnh phúc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt được Hội LHPN TP Cần Thơ chọn báo cáo tham luận tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày GĐVN 28-6. Chị Huỳnh Kim Cương, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Năm 2009, CLB được thành lập với 11 thành viên. Những năm qua, chúng tôi tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả và hiện có 31 thành viên. Hằng tháng, CLB duy trì sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt Chi hội Phụ nữ khu vực… Đến nay, khu vực không có hộ sinh con thứ 3 trở lên; không có con em hội viên mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật cũng như bạo lực gia đình". Tham gia sinh hoạt CLB, chị em không chỉ được tuyên truyền, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm gia đình hạnh phúc; phương pháp giáo dục con ngoan, mà còn được định hướng cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: "Thời gian tới, các cấp Hội LHPN trong thành phố tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ về xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và bền vững. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ".

Song song đó, tùy đặc điểm, tình hình, các Hội LHPN trực thuộc và đơn vị tương đương lựa chọn lồng ghép các nội dung, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động Ngày GĐVN ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của GĐVN; phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Bài, ảnh: Tuệ Anh

Chia sẻ bài viết