14/09/2010 - 10:20

Thụy Sĩ xúc tiến nhiều dự án liên quan đến sức khỏe tại TP Cần Thơ

* DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI: Sẽ trực tiếp đàm phán để chọn nhà đầu tư

(CT)- Ngày 13-9-2010, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tiếp thân mật ngài Jean- Hubert Lebet, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ, cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố.

Tại buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ngài đại sứ cùng các thành viên trong đoàn. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các chương trình, dự án về sức khỏe do Thụy Sĩ hỗ trợ TP Cần Thơ trong nhiều năm qua. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng cũng như những tiềm năng đầu tư phát triển tại TP Cần Thơ và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung với Thụy Sĩ ngày càng phát triển.

Theo ngài Jean- Hubert Lebet, mục đích chuyến thăm Cần Thơ lần này là xác định lại những dự án, chương trình đã triển khai tại TP Cần Thơ và tiếp tục xúc tiến thêm một số dự án mới liên quan đến sức khỏe như: dự án về bệnh sốt xuất huyết; gây mê, chống đau; cấp cứu tai nạn. Ngài đại sứ cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm 40 năm mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ diễn ra vào năm 2011, tại Thụy Sĩ.

Sau khi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, ngài đại sứ Jean - Hubert Lebet và các thành viên trong đoàn tiếp tục hội đàm với lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để xúc tiến một số dự án mới về đào tạo bác sĩ gây mê, giảm đau và cấp cứu tai nạn; ký kết hợp tác đào tạo lĩnh vực chăm sóc, điều trị với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

* Chiều 13-9-2010, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã làm việc với các sở, ngành chức năng về việc chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho thành phố (đặt tại quận Ô Môn - sau đây gọi tắt là Dự án).

Đây là phần việc được thành phố thực hiện từ tháng 3-2009. Theo mời gọi của Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), đã có 37 nhà đầu tư trong và ngoài nước nộp đơn đăng ký thực hiện Dự án. Tổ tham mưu Dự án đã tổ chức họp thẩm định năng lực của từng nhà đầu tư và chọn 5 nhà đầu tư theo hình thức bỏ phiếu kín để giới thiệu cho lãnh đạo thành phố xét duyệt. UBND thành phố đã làm việc với từng nhà đầu tư và đã chọn 2 nhà đầu tư nước ngoài, đó là tập đoàn Masada (Mỹ) và tập đoàn Cugu (Nhật Bản). Tuy nhiên, quá trình triển khai Dự án bị kéo dài là do vấn đề thủ tục đầu tư, việc giải phóng mặt bằng, đồng thời, mức giá xử lý mỗi tấn rác thải của hai nhà đầu tư đưa ra là cao hơn dự kiến của thành phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn kết luận: Thành phố sẽ dùng phương án trực tiếp đàm phán với từng nhà đầu tư, nhà đầu tư nào đáp ứng các yêu cầu thành phố đưa ra, gồm: mức giá xử lý khoảng 9 USD/tấn rác thải, nhà máy xử lý rác thải phải có công nghệ xử lý bùn cống sẽ được thành phố ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy. Trước mắt, thành phố sẽ khẩn trương thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng để công trình xây dựng nhà máy có thể khởi công vào năm tới.

B. TÂM - M.NGUYỆT

Chia sẻ bài viết