27/02/2015 - 09:31

Thỏa thuận nhỏ, ý nghĩa lớn

Trong chuyến thăm Nga hai ngày vừa kết thúc của Tổng thống Síp Nicos Anastasiades, lãnh đạo hai nước đã ký kết hàng loạt thỏa thuận thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trên lĩnh vực quân sự và tài chính.

Đáng chú ý, Nga đồng ý tái cơ cấu khoản nợ trị giá 2,5 tỉ euro mà Síp vay hồi năm 2011 theo hướng kéo dài thời hạn thanh toán và giảm lãi suất. Tổng thống Vladimir Putin còn tuyên bố "Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Síp khắc phục hậu quả khủng hoảng nợ nần và góp phần làm bình thường hóa tình hình khu vực đồng euro sau giai đoạn khó khăn 2011-2012". Theo ông chủ Điện Kremlin, Nga đã đầu tư 33 tỉ USD vào Síp, chiếm hơn 80% tổng vốn nước ngoài tại quốc gia Địa Trung Hải này. Ngược lại, các doanh nghiệp Síp đổ vào nền kinh tế xứ bạch dương lên tới 65 tỉ USD.

Trong khi đó, Tổng thống Anastasiades nói rằng chuyến thăm Mát-xcơ-va lần này của ông diễn ra trong thời điểm khó khăn và nó đảm bảo rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Tổng thống Síp nhấn mạnh nước này có nhiều lý do để phản đối các biện pháp tăng cường cấm vận Nga. "Các biện pháp trừng phạt được Liên minh châu Âu (EU) áp dụng chống lại Nga đã tác động đến các quốc gia thành viên, kể cả đất nước tôi bởi chúng tôi có nhiều thứ phụ thuộc vào Nga"-ông Anastasiades giải thích.

Ngoài ra, theo hãng tin Itar-Tass, Síp còn ký thỏa thuận cho phép tàu chiến và máy bay quân sự Nga sử dụng hải cảng và sân bay của Síp trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo, chống khủng bố và cướp biển. Theo Reuters, các hải cảng trên Địa Trung Hải là mục tiêu tìm kiếm của hải quân Nga kể từ khi Mát-xcơ-va mất căn cứ bảo trì quân sự tại vùng duyên hải của Syrie bởi cuộc nội chiến ác liệt kéo dài gần 4 năm qua ở nước này.

Giới phân tích nhận định cũng như Hungary và Hy Lạp, Síp là một trong những đối tác truyền thống trong EU mà Nga đang tìm cách thắt chặt quan hệ trong nhiều tháng qua nhằm ngăn chặn khả năng Brussels thông qua các biện pháp cấm vận bổ sung nếu thỏa thuận hòa bình mới cho Đông Ukraina thất bại.

Các thỏa thuận giữa Nga và Síp thật ra không có gì to tát, thậm chí chỉ là công khai hóa những cái đã có (các tàu của Nga trước nay vẫn được phép cập cảng Síp) nhưng lại mang ý nghĩa lớn trong tình thế hiện tại, nhất là đối với Mát-xcơ-va.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết