Đó là TS.BS Lê Quang Nhựt, đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt và TS.BS Trương Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng. Họ chọn gắn bó với y tế cơ sở xuất phát từ tình yêu quê hương và trách nhiệm của người thầy thuốc.
Đi để trở về
Thân sinh của TS.BS Lê Quang Nhựt là bác sĩ Lê Văn Quan, nguyên Trưởng Khoa Cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt (cũ). Từ lâu, cậu bé Lê Quang Nhựt đã ước mơ mặc áo blouse trắng như cha. Ước mơ thành hiện thực vào năm 2008, khi anh tốt nghiệp bác sĩ tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau đó, bác sĩ Lê Quang Nhựt nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt (cũ).
Bác sĩ Lê Quang Nhựt chia sẻ: “Tôi vừa làm chuyên môn, vừa tham gia công tác Đoàn, là thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, cùng đồng nghiệp rong ruổi đến hầu hết các xã, phường. Càng đi, tôi càng quyết chí phải học lên cao, tiếp cận những tiến bộ mới để đem về phục vụ nhân dân địa phương”. Sau một thời gian công tác, anh tiếp tục học sau đại học tại TP Hồ Chí Minh rồi lại về bệnh viện làm việc. Đến năm 2017, anh theo đuổi chương trình đào tạo tiến sĩ tại Học viện Quân y. Dù bị gián đoạn do dịch COVID-19, đến năm 2024, anh chính thức cầm tấm bằng Tiến sĩ Y khoa trở lại vùng đất Thốt Nốt.

TS.BS Lê Quang Nhựt góp sức cải tiến, giúp Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt liên tục nâng cao chất lượng.
Nhiều người không ngờ bác sĩ Lê Quang Nhựt trải qua một hành trình rất xa rồi quay về mặc dù có rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn. Anh bộc bạch: “Tôi sinh ra ở chợ Thốt Nốt, ước mong được chăm sóc người dân nơi đây nay đã thành hiện thực. Đặc biệt, nơi này có điểm tựa tinh thần lớn lao. Kết thúc ngày làm việc, tôi được ngồi ăn cơm cùng cha, kể cho cha nghe chuyện bệnh viện. Cha tôi luôn lắng nghe, cho tôi lời khuyên...”.
Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt luôn trọng thị ý chí học hành của anh. Khi anh trở về, lãnh đạo giao trọng trách thúc đẩy cải tiến chất lượng bệnh viện. BS.CKII Giang Phước Điền, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, cho biết kể từ tháng 7-2025, yêu cầu cấp bách là củng cố bộ máy đồng thời nâng cao hoạt động chuyên môn. Đến nay, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có công lao đóng góp rất lớn của TS.BS Lê Quang Nhựt.
TS.BS Lê Quang Nhựt xác định cái khó nhất của y tế cơ sở là nhân lực ít, đa phần kiêm nhiệm và hạn chế cập nhật công nghệ. Vì thế, bước đầu tiên, anh kiện toàn tổ quản lý chất lượng, chuẩn hóa kiến thức trong đội ngũ. Trong giai đoạn 2024-2025, nhóm tập trung vào hai lĩnh vực: ứng dụng phần mềm báo cáo sự cố y khoa (năm 2024) và hệ thống báo động đỏ nội viện (năm 2025).
Với báo cáo sự cố, anh ứng dụng AppSheet để báo cáo qua mã QR trên điện thoại. Còn hệ thống báo động đỏ, thay vì tốn 50-60 triệu đồng vận hành máy móc riêng, nhóm anh tự viết phần mềm, tận dụng mạng LAN và loa có sẵn để chuẩn hóa quy trình, hoàn tất vào giữa năm 2024. Đây là bước đi tiên phong theo chỉ đạo của Sở Y tế nhằm xây dựng hệ thống báo động đỏ liên tuyến.
Sự đồng lòng đã thúc đẩy chất lượng Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt vượt lên rõ rệt. Năm 2025, đơn vị triển khai chương trình 5S giúp khoa phòng ngăn nắp hơn. Kết quả, điểm hài lòng của nhân viên tăng, quản lý chất lượng chung từ 3.4 lên 3.8, hướng tới mục tiêu 4.0 - mức an toàn nhất của tuyến cơ sở.
TS.BS Lê Quang Nhựt cũng ghi dấu ấn rõ nét trong hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với thực hành lâm sàng. Năm 2024, với vai trò là cộng sự trong một đề tài nghiên cứu về tai biến mạch máu não, anh tham gia xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí định hướng chẩn đoán sớm, đặc biệt trong bối cảnh chưa có kết quả chụp CT. Qua đó góp phần nâng cao tính kịp thời và hiệu quả trong xử trí ban đầu tại tuyến cơ sở. Năm 2025, anh là chủ nhiệm đề tài “Khảo sát hiệu quả siêu âm tĩnh mạch chủ dưới trong xác định thể tích siêu lọc ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ”. Đề tài được đánh giá có tính thực tiễn cao tại cơ sở, giúp hỗ trợ đánh giá chính xác tình trạng dịch, tối ưu hóa chỉ định siêu lọc và góp phần giảm thiểu các biến chứng liên quan đến lọc máu ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
“Đầu tàu” của trung tâm y tế
Đầu năm 2025, TS.BS Trương Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp xuất sắc. Trước đây, bác sĩ Tỷ đã kinh qua nhiều vị trí tại tỉnh Hậu Giang (cũ), từng học sau đại học tại Thái Lan (1996) và nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Quân y (2022). Với hơn 35 năm công tác, bác sĩ đã thực hiện hơn 20 công trình nghiên cứu, sáng kiến.
Tháng 3-2024, TS.BS Trương Tỷ xin về Cần Thơ để gần gia đình. Lúc mới được phân công về đơn vị mới, anh gặp không ít khó khăn. Để khắc phục những bất cập trước đây, bác sĩ Trương Tỷ dành thời gian lắng nghe tâm tư cán bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết. Bác sĩ khuyến khích đội ngũ đề xuất sáng kiến, xây dựng cơ chế minh bạch, công khai trong đánh giá kết quả để mỗi cá nhân cảm thấy được tôn trọng. Từ khi bác sĩ Trương Tỷ nhận nhiệm vụ đến tháng 10-2024, trung tâm không còn đơn thư khiếu nại vượt cấp. Bác sĩ chia sẻ bí quyết: “Phải vừa giỏi chuyên môn, vừa nắm vững pháp luật để giải thích cho anh em. Cái gì tốt cho tập thể thì làm và tuyệt đối tránh vi phạm”.

TS.BS Trương Tỷ tạo nên tập thể vững mạnh, thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng.
Khi Cái Răng và Phong Điền được sắp xếp thành lập đơn vị hành chính mới, nhân sự tăng gấp đôi, bác sĩ tiếp tục xây dựng đề án sắp xếp khoa phòng dân chủ, quản lý chặt các trạm y tế và nhân rộng phòng khám bác sĩ gia đình. Để thu hút người bệnh, bác sĩ chú trọng nội khoa - những bệnh lý gắn bó mật thiết với đời sống bà con và đặt sự tận tâm lên hàng đầu. Những điều giản dị như nụ cười thân thiện, kiên nhẫn lắng nghe bệnh nhân được thực hành triệt để.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Mô hình này giúp người bệnh tiếp cận điều trị giảm nhẹ ngay tại địa phương, giảm gánh nặng chi phí. Với đội ngũ bác sĩ tại chỗ, đây là môi trường rèn luyện nâng cao tay nghề và bản lĩnh.
Hiện nay, người dân tìm đến Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng khám chữa bệnh ngày càng đông. Đến cuối năm 2025, lượng bệnh nhân tăng gần 150% so với cùng kỳ và thu nhập tăng thêm tăng gần 4 lần năm 2024. Đầu năm 2026, có ngày lượng bệnh lên tới 1.000 người, nội trú cũng tăng gấp đôi.
TS.BS Trương Tỷ tâm sự: “Động lực của tôi không nằm ở danh hiệu mà ở trách nhiệm với quê hương. Tôi trăn trở làm sao để những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế được áp dụng thiết thực vào đời sống bà con địa phương”. Bác sĩ Lê Mỹ Duyên, một bác sĩ trẻ chia sẻ, TS.BS Trương Tỷ là tấm gương, động lực để thế hệ trẻ ra sức học tập vì sức khỏe nhân dân.
Theo PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, sự góp mặt của các tiến sĩ tại tuyến cơ sở có vai trò và ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG