22/08/2009 - 08:07

Thỏa thuận hợp tác cùng đẩy mạnh xuất khẩu và bình ổn thị trường tiền tệ

Xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam tại các thị trường chính dự báo sẽ khởi sắc trở lại
Triển khai các biện pháp cấp bách nhằm chặn đà suy giảm khách quốc tế và kích cầu nội địa

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị nhằm thực hiện các vấn đề trọng tâm nhất là công tác điều hành hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, điều hành chính sách tỉ giá, tiền tệ, kiềm chế nhập siêu và hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Từ đầu năm 2008, trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, lạm phát, nhập siêu tăng cao, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, sản xuất đình trệ. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương đã cùng bàn bạc, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ và tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu giúp bình ổn thị trường tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, năm 2008 xuất khẩu đã đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, nhập siêu được kiềm chế ở mức 17,5 tỉ USD, tỉ giá được điều hành linh hoạt có kiểm soát theo tín hiệu thị trường.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2009, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến khó lường. Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cùng các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các chính sách của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; phối hợp triển khai các chính sách về quản lý ngoại hối, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về mua, bán, thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết và thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ.

* Ngày 21-8, tại đầu cầu Hà Nội, cuộc họp trực tuyến do đồng chí Cao Đức Phát- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra với các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho thấy kế hoạch sản xuất, chế biến, cũng như xuất khẩu sản phẩm cá tra sang thị trường các nước đang có dấu hiệu phục hồi tốt, tình hình tiêu thụ cá tra của Việt Nam trong 7 tháng của năm 2009 có nhiều tín hiệu đáng mừng và xu hướng các địa phương đang mở rộng bán mặt hàng này sang thị trường nhiều nước cũng như chế biến và cung cấp tiêu thụ trong nội địa.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định hiện nay vấn đề là duy trì và mở rộng thị trường ở một số thị trường chính như châu Âu, Nga, Trung Đông, Mỹ, có kế hoạch chủ động thông tin, truyền tải thông điệp đến các nước khác trên thế giới là sản phẩm cá tra của Việt Nam đảm bảo chất lượng tốt, giá rẻ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Phát biểu tại Hội nghị giao ban Du lịch cụm các tỉnh phía Nam - lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 21-8, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai ngay các biện pháp cấp bách nhằm chặn đà suy giảm khách quốc tế và kích cầu nội địa, trong đó tập trung vào thị trường du lịch trong nước.

Từ nay đến hết năm 2009, ngành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục triển khai các Chương trình: “Ấn tượng Việt Nam”, thu hút sự tham gia rộng rãi của các địa phương, doanh nghiệp du lịch, các nhà cung cấp trên cả nước và các cơ quan báo chí. Tiếp tục triển khai Chương trình Hành động quốc gia về du lịch; xây dựng các đề án đào tạo chuẩn hóa 1.000 hướng dẫn viên du lịch, 1.000 giám đốc khách sạn để trình Bộ VH-TT và DL và đề án Xây dựng Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam để trình Chính phủ; xây dựng kế hoạch năm 2010 của ngành du lịch... Ngành cũng xúc tiến thành lập Hiệp hội Lữ hành và Hiệp hội Khách sạn; chủ động tham gia, tranh thủ khai thác lợi thế từ các hoạt động hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động du lịch; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề như hội nghị du lịch đường bộ, biên giới, đường sắt, đường sông; các hội nghị về liên kết phát triển du lịch các vùng, liên vùng...

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết