15/03/2008 - 10:17

Công trình xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Thiếu vốn và thiếu khu tái định cư

Hàng trăm hộ dân chậm được chi trả tiền đền bù và nơi tái định cư

(CT)-Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được xây dựng trên khu đất rộng 43,6 ha nằm cặp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc địa bàn quận Ninh Kiều,TP Cần Thơ. Công trình trên do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ làm chủ đầu tư với qui mô đào tạo 7.000-10.000 sinh viên, tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng (phê duyệt năm 2004) sẽ được xây dựng trong 10 năm (2005-2015). Trong phạm vi xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có khoảng 1.000 hộ bị giải tỏa (trong đó có 200 căn nhà và khoảng 800 lô đất thổ cư).

Đến nay, dù cơ quan chức năng đã chi trả đền bù cho 641 hộ với diện tích hơn 13,7 ha nhưng vẫn chưa có các phương án bố trí tái định cư (xây dựng khu tái định cư, mua nền trong các khu dân cư hay bố trí tái định cư phân tán). Hiện nay chủ đầu tư đang tập trung triển khai xây dựng giai đoạn 1 trên phạm vi 12 ha và tạm ngưng chi trả tiền đền bù ngoài phạm vi xây dựng giai đoạn 1. Do đó, hàng trăm hộ khác nằm trong phạm vi xây dựng ở giai đoạn 2 (sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2010) không biết đến bao giờ mới được chi trả tiền đền bù dù bà con đã có quyết định phê duyệt kinh phí đền bù và quyết định thu hồi đất của cấp thẩm quyền.

Tại cuộc họp vào chiều ngày 14-3-2008, ông Cao Thành Văn, Hiệu phó Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nói: “Đến nay, tổng mức đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã lên đến khoảng 1.500 tỉ đồng, nghĩa là mỗi năm công trình này cần đến 150 tỉ đồng. Thế nhưng mỗi năm Bộ Y tế chỉ phân bổ vài chục tỉ đồng, riêng năm 2008 này được phân bổ 22 tỉ đồng; do đó công trình xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khó hoàn thành vào năm 2015”.

• NHẬT CHÁNH

 

Chia sẻ bài viết