 |
|
Lehman Brothers phá sản gây cú sốc mạnh cho thị trường tài chính toàn cầu. Ảnh: BBC |
Thị trường tài chính thế giới hôm qua trải qua cơn “địa chấn” trước thông tin ngân hàng đầu tư Lehman Brothers lớn thứ 4 của Mỹ tuyên bố phá sản sau khi các nỗ lực cứu vãn của nhà băng 158 tuổi này thất bại. Cùng lúc, một “đại gia” khác cũng đang gặp rắc rối là ngân hàng Merrill Lynch đồng ý chuyển nhượng cho Bank of America với giá 50 tỉ USD.
Phản ứng trước cú giáng kép từ Wall Street, chỉ số cổ phiếu FTSE-100 của Luân Đôn (Anh) giảm 5%, chỉ số CAC-40 của Paris (Pháp) sụt 4,47%, chỉ số DAX 30 của Đức tuột 3,18%. Tại châu Á, các thị trường chứng khoán lớn ở Nhật, Hồng Công và Hàn Quốc hôm qua nghỉ lễ. Ở Ấn Độ, chỉ số Sensex mất 3,4% trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại Đài Loan và Singapore cũng lần lượt giảm 4,1% và 3,2%.
Đồng đô-la Mỹ mất giá mạnh so với đồng yen Nhật, bảng Anh, euro và franc Thụy Sĩ do thị trường lo ngại hiệu ứng dây chuyền lên hệ thống tài chính toàn cầu do sự sụp đổ của Lehman Brothers gây ra. Hôm qua, một euro đổi được 1,4241 USD tăng so với mức 1,4215 USD vào cuối tuần trước trong khi một bảng Anh qui đổi được 1,7948 USD từ mức 1,7937 USD. Trong khi đó, theo AP, chỉ số Down Jones của Mỹ lúc mở cửa giao dịch hôm qua đã mất hơn 300 điểm (gần 3%) trong khi chỉ số Nasdaq giảm 1,8%...
Để bình ổn thị trường tiền tệ, các ngân hàng lớn ở châu Âu ngay lập tức rót hàng tỉ euro vào hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho vay 30 triệu euro nhưng cho biết họ nhận được yêu cầu được vay đến 90,3 tỉ USD. Tương tự, Ngân hàng Anh tung ra 5 tỉ bảng (gần 9 tỉ USD), chưa đến 1/5 so với nhu cầu cần tiền mặt của thị trường nước này.
Việc Lehman Brothers phá sản đã được các chuyên gia tài chính Mỹ dự báo trước và trước đó một ngày, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng có động thái ngăn ngừa nhưng xem ra đã muộn. Ngày 14-9, Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) tuyên bố nới lỏng quy định về thế chấp đối với các khoản vay khẩn cấp dành cho các tập đoàn tài chính đang gặp khó khăn. Cùng ngày, các ngân hàng lớn như Bank of America, Barclays, Citibank, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và UBS tuyên bố thành lập quỹ hỗ trợ 70 tỉ USD nhằm nới lỏng tín dụng trước nguy cơ phá sản của nhiều tập đoàn tài chính Mỹ, chắc chắn sẽ tác động tiêu cực tới hệ thống tài chính toàn cầu.
VIỆT QUỐC (Theo AP, BBC, ABC)