21/04/2015 - 21:22

Thi đua học tập, rèn luyện xứng danh cháu ngoan Bác Hồ

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", Hội đồng Đội quận Bình Thủy đã phát động nhiều hoạt động, phong trào, tạo môi trường giúp đội viên, thiếu nhi học tập và rèn luyện tốt. Nổi bật là thành lập các câu lạc bộ học thuật giúp học sinh trau dồi kiến thức, kỹ năng; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương cùng nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... Qua đó, góp phần định hướng, giáo dục đạo đức lối sống và vun đắp lý tưởng sống cho những công dân trẻ tương lai.

Chúng tôi đến Trường THCS Long Hòa vào cuối tuần, các em học sinh thay phiên nhau chăm sóc và tưới những bồn hoa kiểng trong khuôn viên trường. Tất bật xách từng thùng nước, em Nguyễn Trần Khánh Huy, học sinh lớp 9A1, Ủy viên phong trào Liên đội trường, chia sẻ: "Để khuôn viên trường xanh – sạch – đẹp, vào cuối tuần các Chi đội lớp phân công đội viên tham gia tưới cây, làm cỏ và vệ sinh môi trường". Theo Huy, trong 5 điều Bác Hồ dạy, thiếu nhi cần yêu lao động, biết giữ gìn vệ sinh thật tốt, vì vậy các hoạt động tình nguyện giúp đội viên nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo vệ môi trường sống. Bản thân Huy cũng nhiệt tình tham gia các buổi tổng vệ sinh môi trường, trực nhật đều đặn khuôn viên lớp học, trường học. Ở trường, Huy cũng là "thủ lĩnh" đội tích cực vận động bạn bè tham gia tốt phong trào "Áo ấm tặng bà", thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc đóng góp sách, vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trung bình mỗi năm giúp đỡ cho khoảng 100 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua mỗi hoạt động, học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn hoàn cảnh sống của bạn bè, đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm, sẻ chia trong lòng học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy đang ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp quốc gia.

Còn Phan Thị Trúc Minh, học sinh lớp 9A4 thì tâm đắc nhất đức tính tiết kiệm của Bác. Noi gương Bác, với vai trò là lớp trưởng, Minh thường xuyên nhắc nhở học sinh tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi lớp. Lớp cũng thực hiện phong trào nuôi heo đất giúp bạn nghèo, trung bình mỗi năm học đóng góp hơn 1 triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm, nhiều học sinh nghèo được hỗ trợ dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm vào những dịp lễ, Tết, qua đó động viên các em vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ học giỏi, Khánh Huy và Trúc Minh còn siêng năng học tập, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè tiến bộ hơn trong học tập. Theo Trúc Minh, cuối tuần các bạn thường học nhóm, bạn khá giỏi giúp đỡ bạn yếu hơn. Bản thân Minh và Huy cũng học hỏi, tích lũy được nhiều kiến thức từ bạn bè. Học giỏi và là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào thiếu nhi thiết thực, Trúc Minh và Huy vinh dự được Hội đồng Đội thành phố và quận Bình Thủy tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm 2014.

Theo thầy Đinh Minh Nguyện, tổng phụ trách Đội Trường THCS Long Hòa, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, ngay từ đầu năm học, Liên đội trường phát động cho học sinh đăng ký tham gia phong trào "Nhật ký hành trình theo chân Bác". Mỗi Chi đội sẽ ghi lại những hoạt động, những phần việc tốt của học sinh vào sổ để tuyên truyền, nhân rộng trong liên đội. Vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, liên đội lồng ghép cho học sinh thi kể những mẩu chuyện về Bác Hồ… Để việc "làm theo" gương Bác đi vào thực chất, liên đội đăng ký thực hiện những công trình, mô hình cụ thể, như: Kêu gọi học sinh tặng sách cho thư viện hoặc vận động gạo, quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo. Liên đội trường cũng đã vận động thực hiện công trình măng non trang bị 21 ghế đá cho học sinh có chỗ thư giãn và vui chơi. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thi đua học tập cũng được liên đội thường xuyên phát động, nhờ vậy tỷ lệ học sinh khá – giỏi đạt hơn 40%.

Ở Trường Tiểu học Bình Thủy, Ban Giám hiệu và Liên đội trường rất chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật cho đội viên, thiếu nhi. Thầy Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy cho biết, những năm qua, nhà trường phối hợp với Bảo tàng TP Cần Thơ thường xuyên tổ chức sinh hoạt truyền thống cho học sinh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, gương anh hùng liệt sĩ, danh nhân văn hóa, tình nguyện vệ sinh khuôn viên di tích lịch sử trên địa bàn quận… Theo ông Khanh, bên cạnh việc lồng ghép giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống cho học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ thì những hoạt động ngoại khóa vừa hấp dẫn học sinh vừa đạt hiệu quả tuyên truyền hơn. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Trường sẽ tổ chức hành trình về nguồn cho học sinh tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn quận, như: Di tích mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, Vườn Mận hay Đình Bình Thủy.

Vừa qua, trường cũng đã tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ, thu hút hơn 100 học sinh tham gia. Em Nguyễn Hoàng Xuân Yến, học sinh lớp 4A5 – thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ (dành cho khối lớp 4) chia sẻ: "Ở Bác có rất nhiều đức tính cao quý, từ lối sống tiết kiệm, lòng nhân ái bao la đến tình yêu quê hương đất nước. Bác là tấm gương sáng ngời mà chúng em luôn học tập và noi theo". Khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, Yến ý thức bản thân cần nỗ lực, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt. Không chỉ là tấm gương học giỏi, với Chi đội trưởng, Yến còn tích cực vận động đội viên tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. Bản thân Yến cũng thường gom góp phế liệu, giấy vụn đóng góp gây quỹ hoạt động Đội. Các hoạt động đóng góp sách giáo khoa, dụng cụ học tập và nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đội viên, học sinh trường cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua học tập, nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay, có hơn 1.400 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, trên 1.300 lượt học sinh được công nhận và tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Nhiều liên đội trên địa bàn quận Bình Thủy cũng đã phát động phong trào tự học, tự rèn, truy bài đầu giờ ngay từ đầu các năm học; song song với các đợt thi đua cao điểm, như: "Điểm 10 tặng thầy cô", "Điểm 10 tặng anh bộ đội", "Hoa điểm 10", "Tiết học tốt"... Theo anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Bình Thủy, nhiều liên đội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác gắn với giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng cho học sinh. Tiêu biểu như chương trình giáo dục "Một ngày làm chiến sĩ", thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hoặc tích cực tham gia phong trào thi đua tiết kiệm, giúp nhau tiến bộ hơn trong học tập. Qua các phong trào, góp phần tạo môi trường giúp đội viên, học sinh phát triển toàn diện từ thể chất, trí tuệ đến đạo đức lối sống… để trở thành những công dân hữu ích của xã hội.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết