07/03/2024 - 09:40

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Định Môn, huyện Thới Lai luôn gắn các nội dung phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, như tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… Năm qua, Ban CHQS xã là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Thới Lai.

Thanh niên xã Định Môn viếng Đền thờ liệt sĩ của xã trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) xã Định Môn vừa tiễn 23 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ban CHQS xã, cơ quan thường trực Hội đồng NVQS xã, đã phát huy vai trò tham mưu thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định, công bằng, công khai, được sự đồng thuận của nhân dân. Trong 18 thanh niên nhập ngũ ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) có 5 thanh niên trình độ chuyên môn kỹ thuật. Anh Nguyễn Thành Vững, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Định Môn, cho biết: “Từ việc thực hiện tốt tuyên truyền Luật NVQS nên công tác tuyển quân ở xã luôn đạt chỉ tiêu trên giao, chất lượng không ngừng nâng lên. Hiện nay, đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình các thanh niên nhập ngũ. Đồng thời, giúp các quân nhân vừa xuất ngũ trở về địa phương ổn định cuộc sống”.

Ban CHQS xã Định Môn luôn xác định công tác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm cơ bản, quan trọng. Đơn vị thường xuyên chỉ đạo dân quân duy trì nghiêm các kíp trực, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã khi có tình huống xảy ra; triển khai kịp thời các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu đến cán bộ, chiến sĩ. Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước; thực hiện hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai… Bên cạnh đó, Ban CHQS xã tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu; tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi huấn luyện. Hằng năm, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình của Bộ CHQS thành phố, Ban CHQS huyện. Kết quả huấn luyện luôn đạt khá, giỏi.

Năm qua, Ban CHQS xã Định Môn thực hiện tốt công tác tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết các hồ sơ, chính sách dành cho người có công với cách mạng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ… Trong công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Định Môn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đơn vị đóng góp hơn 1.000 công lao động để phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường; xây dựng cầu giao thông, gắn đèn chiếu sáng… Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị điều động 30 lượt dân quân giúp dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Ông Trần Văn Nhơn, Bí thư, Trưởng ấp Định Yên, cho biết: “Những khi địa phương cần lực lượng để xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, Ban CHQS xã luôn điều động dân quân đến hỗ trợ. Ban CHQS xã tích cực hỗ trợ chúng tôi thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, như tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, điều động dân quân tham gia huấn luyện…”.

Theo anh Nguyễn Thành Vững, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Định Môn, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, điều động huấn luyện; duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; phối hợp lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, tham gia xây dựng chính quy tại đơn vị… Đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết