08/11/2021 - 03:40

Thích ứng an toàn 

Thời điểm này, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã đáp ứng các điều kiện cần để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cuộc sống người dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đang dần phục hồi và chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Xã Vĩnh Trinh đang xây dựng cầu ngọn Đường Trâu.

Xã Vĩnh Trinh đang xây dựng cầu ngọn Đường Trâu.

Những ngày đầu tháng 11, tại xã Vĩnh Trinh, cán bộ và người dân tổ chức nhiều nhóm nhỏ họp bàn kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2021-2022. Trên những cánh đồng, người dân tập trung vệ sinh ruộng, làm đất, chuẩn bị xuống giống theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp Vĩnh Phụng, nói: “Dịch bệnh đã được kiểm soát, cuộc sống người dân đã chuyển sang trạng thái bình thường mới. Để bù lại những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra, chúng tôi quyết tâm thực hiện sản xuất vụ lúa đông xuân theo kế hoạch của xã nhằm đạt năng suất, chất lượng cao nhất”.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, dịch COVID-19 trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát, xã ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Trong những tháng cuối năm 2021, xã điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với thực tế; củng cố trạng thái bình thường mới, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch. Theo đó, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; chỉ đạo thực hiện cách ly đối với 506 người trở về từ vùng dịch. Đồng thời, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2021-2022 đúng thời gian theo 2 đợt và sử dụng các giống lúa chất lượng xuất khẩu, như: OM4214, OM5451, Đài Thơm 8...

Bên cạnh đó, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo khôi phục lại lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên cơ sở bảo đảm thích ứng an toàn. Lúc chúng tôi đến xã, các đồng chí Thường trực Đảng ủy và UBND xã đang cùng lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động, sắp xếp cho 61 hộ tiểu thương tại Chợ số 2 tổ chức buôn bán bảo đảm công tác phòng, chống dịch, an toàn. Bà Trần Thị Phương, tiểu thương buôn bán tạp hóa tại chợ, cho biết: “Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng”. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Vĩnh Trinh có Chợ số 2, Chợ Vĩnh Trinh (Bờ Ớt), 2 điểm mua bán tự phát. Nhằm thích ứng an toàn, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiểu thương tổ chức kinh doanh tại các chợ giữ khoảng cách giữa các sạp từ 2-3m; người bán và người mua chấp hành nghiêm biện pháp 5K. Những người kinh doanh là những người đã được tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19 trở lên và định kỳ mỗi tuần đều phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Cùng với khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, những tháng cuối năm 2021, Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Trinh đã chỉ đạo khởi động lại các công trình xây dựng cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tính từ đầu tháng 10-2021 đến nay, xã đã đầu tư xây dựng cầu ngọn Đường Trâu, ấp Vĩnh Phụng; xây dựng cầu kênh Cống Quẹo, ấp Vĩnh Lợi; xây dựng cầu kênh ranh Bờ Ao, ấp Vĩnh Lân; vận động nhân dân hiến 6.000m2 đất cùng huyện nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nam Thắng Lợi 2 dài 3.000m, mặt đường rộng 4m; tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 2 và bàn giao mặt bằng xây dựng hội trường UBND xã…

Trong trạng thái bình thường mới, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Trinh đã và đang nỗ lực thích ứng an toàn để vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. “Đến hết tháng 10, tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu của xã đều đạt trên 80%. Hệ thống chính trị xã phấn đấu tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ để đạt và vượt 14 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm” - đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nêu quyết tâm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết