20/09/2020 - 10:57

Thể thao Bạc Liêu có trái ngọt 

Với quyết sách đầu tư tập trung, có trọng điểm, cùng với sự phát triển ổn định của các môn thế mạnh, thể thao thành tích cao Bạc Liêu bắt đầu thu “trái ngọt” ở các môn Kurash, Taekwondo, Cử tạ, Boxing với nhiều VĐV đoạt huy chương ở đấu trường quốc gia, Đông Nam Á...

Võ sĩ Kurash Trần Thương làm rạng danh thể thao Bạc Liêu với tấm HCV tại SEA Games 30.

Võ sĩ Kurash Trần Thương làm rạng danh thể thao Bạc Liêu với tấm HCV tại SEA Games 30.

Đầu năm 2020, đội năng khiếu Kurash Bạc Liêu thành lập với 5 VĐV đầu tiên. Trên nền tảng của môn Judo vốn là thế mạnh của tỉnh, Kurash đem đến triển vọng mới cho thể thao Bạc Liêu, nhất là từ sau khi võ sĩ Trần Thương đoạt HCV SEA Games 30. Theo ông Trần Thanh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Bạc Liêu, trước Kurash, năm ngoái thể thao Bạc Liêu đưa vào đào tạo môn Boxing với tuyến năng khiếu đầu tiên có 7 VĐV nam, nữ. Những môn võ này sẽ được đầu tư trọng điểm theo kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao của địa phương.

Ông Trần Thanh Tú cho biết thêm: Từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Bạc Liêu tập trung xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao với trọng điểm là các môn Điền kinh, Judo, Bi sắt, Cử tạ, Taekwondo, Canoeing, Cầu mây, Boxing, Đua thuyền, Quần vợt. Trong đó, hơn một thập kỷ qua, Điền kinh luôn là niềm tự hào của Bạc Liêu, với VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh 3 lần đoạt HCV SEA Games, hay VĐV Nguyễn Huy Thái từng phá kỷ lục trẻ quốc gia 8 môn phối hợp và góp mặt tại SEA Games 2015. Trong khi đội tuyển nỗ lực đảm bảo thành tích thì lứa VĐV trẻ Điền kinh đã có được huy chương ở sân chơi quốc gia…

Ở môn Judo, Bạc Liêu có võ sĩ Lý Huỳnh Long nhiều lần bất bại ở đấu trường vô địch quốc gia và Đông Nam Á. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu hồi năm 2019, Lý Huỳnh Long chuyển sang huấn luyện, tích cực dìu dắt lứa VĐV đàn em. Tại Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020, các võ sĩ tuyển, trẻ, năng khiếu Judo Bạc Liêu mang về 3 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ. Môn Canoeing của Bạc Liêu cũng khẳng định tên tuổi khi các tay chèo Phan Văn Lộc, Trần Thành đoạt HCV, HCB tại Giải vô địch và vô địch trẻ Canoeing Đông Nam Á năm 2019, cùng đoạt HCĐ tại SEA Games 30. Lực lượng VĐV Đua Thuyền của Bạc Liêu có hơn 20 tay chèo, trong đó có 5 VĐV tập trung vào đội trẻ quốc gia, 4 VĐV đang tập luyện cùng đội tuyển.

Ở môn Bi sắt, tỉnh có bộ ba Danh Thạch Lam - Lý Hồi Giang - Danh Hồng là những tên tuổi quen thuộc ở đấu trường trong nước. Các bi thủ của Bạc Liêu còn nhiều lần tham dự và đoạt huy chương SEA Games. Môn Cử tạ sau hơn 5 năm xây dựng hiện đã có những tấm huy chương quý giá, đó là VĐV Nguyễn Quốc Toản đoạt 3 HCV Giải vô địch Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á năm 2019, nhiều VĐV của đội trẻ cũng có HCV ở các giải trẻ quốc gia…

“Chúng tôi tập trung đào tạo, phát triển những môn thể thao thế mạnh phù hợp với điều kiện của địa phương. Thời gian qua, thành tích các môn có nhiều khởi sắc nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong đầu tư cơ sở vật chất. Hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu được chúng tôi sử dụng hiệu quả. Các bộ môn cũng rất chủ động trong công tác tuyển chọn VĐV, kế hoạch đào tạo, huấn luyện được định hướng bài bản. Đối với những môn có thành tích tốt, chúng tôi ổn định 3 tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển. Các môn triển vọng thì được tích cực đầu tư, tìm kiếm tài năng thông qua tuyển chọn VĐV năng khiếu”, ông Trần Thanh Tú chia sẻ thêm. Tuy nhiên, theo ông Trần Thanh Tú, trong 3 năm trở lại đây do kinh phí trong tuyển chọn năng khiếu hạn chế nên công tác tuyển chọn chưa đạt được hiệu quả cao, nhiều VĐV năng khiếu ban đầu được tập trung lên không có điều kiện tập thử. Vì vậy việc kiểm tra đánh giá của ban tuyển chọn gặp khó khăn, nhiều VĐV sau khi tập trung không lâu thì bỏ về hoặc bị loại. Nếu có sự hỗ trợ tích cực hơn thì công tác tuyển chọn sẽ đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết