29/12/2010 - 09:24

Thế giới tăng cường bảo vệ an ninh mạng

 Nhân viên An ninh Quốc gia Mỹ đang làm nhiệm vụ trên mạng. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Stefan Paris ngày 27-12 tuyên bố nước này sẽ thành lập Trung tâm phòng thủ không gian mạng quốc gia vào năm tới nhằm chuẩn bị đối phó với cái gọi là “chiến tranh điện tử” đang âm ỉ trên thế giới hiện nay. Theo ông Paris, hệ thống máy tính đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc kiểm soát các lĩnh vực dịch vụ chủ chốt, như ngành điện lực, ngân hàng, giao thông, nên các vụ tấn công mạng cũng được coi là một phần trong kho vũ khí của các quốc gia, có tầm quan trọng như các loại vũ khí thông thường hay hạt nhân.

Tại nước Đức, trong 9 tháng đầu năm nay đã xảy ra khoảng 1.600 vụ tấn công mạng được ghi nhận, tăng mạnh so với 900 vụ năm 2009. Các mục tiêu bị tấn công không chỉ là mạng lưới máy tính của các cơ quan chính phủ mà cả của các công ty và cá nhân. Các chuyên gia cho rằng sở dĩ nước Đức trở thành mục tiêu bị tấn công hàng đầu vì đây là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có trình độ công nghệ và kỹ thuật bậc cao.

Ngoài Đức, hồi năm ngoái Mỹ cũng đã cho ra đời Bộ Tư lệnh không gian mạng (CYBERCOM), trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thành lập Trung tâm phòng thủ và hợp tác trên mạng. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11 vừa qua, các nhà lãnh đạo NATO đã nhấn mạnh an ninh mạng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của liên minh quân sự 28 quốc gia thành viên này. Nước Mỹ thậm chí đã đi tiên phong trong việc tổ chức cuộc “diễn tập quân sự” mang tên “Bão táp trên mạng” hồi tháng 10 năm nay để thử nghiệm mức độ sẵn sàng chiến đấu của CYBERCOM và kéo theo là một loạt cuộc diễn tập đánh giá khả năng bị tổn thương tương tự của nhiều quốc gia châu Âu.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã thúc đẩy Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng của Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa tin tặc trong quân sự lẫn dân sự. Nhà Trắng còn kêu gọi tất cả các cơ quan của chính phủ và lĩnh vực tư nhân hãy cùng hợp tác chặt chẽ để giúp không gian mạng trở nên an toàn hơn.

Chính quyền Anh dù đã đưa ra nhiều biện pháp “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu công, kể cả ngân sách quốc phòng, nhưng Thủ tướng David Cameron vẫn thông báo dành ưu tiên mới cho chương trình an ninh mạng trị giá 1,3 tỉ USD.

Chính quyền Ấn Độ cũng đặc biệt quan tâm vấn đề an ninh mạng, nhất là kể từ khi nhận được một báo cáo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho biết có hơn 100 tổ chức tình báo nước ngoài đang rắp tâm thâm nhập mạng lưới công nghệ thông tin của nước này. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh mới đây đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về mối đe dọa an ninh mạng mà ông nhận định là ngày càng lớn và yêu cầu cơ quan này phải khẩn trương vạch kế hoạch ứng phó trong trường hợp xảy ra chiến tranh mạng và xúc tiến thành lập Cơ quan chỉ huy trên mạng (CCA) như đã định. Cơ quan này trong tương lai sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống điều hành và bảo mật của chính phủ, bảo vệ mạng lưới máy tính điều khiển cảng biển, hàng không, đường ống năng lượng, cơ sở hạt nhân, truyền tải điện và cung cấp nước.

PHÚC GIA AN (Theo Reuters, DNA và Boston Herald)

Chia sẻ bài viết