03/11/2010 - 09:11

Thế giới lên án vụ thảm sát tại nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Iraq

* Ai Cập bác bỏ tối hậu thư của nhóm bắt cóc

(TTXVN)- Thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ bắt cóc con tin tại nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Iraq hôm 31-10 làm gần 60 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Trong một tuyên bố ngày 1-11, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs nhấn mạnh “Mỹ kịch liệt lên án hành động bạo lực điên rồ của những kẻ khủng bố làm hại những người dân vô tội này”, đồng thời khẳng định Mỹ luôn bên cạnh người dân Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, cũng lên án “hành động tấn công không thể chấp nhận được nhằm vào người vô tội” ở nhà thờ Saidat al-Najat. Bà bày tỏ “chia buồn sâu sắc” với gia đình và người thân của những nạn nhân, đồng thời khẳng định EU hoàn toàn ủng hộ nhân dân Iraq và kêu gọi chính giới nước này hợp tác cùng nhau chống lại mối đe dọa bạo lực.

Giáo hoàng Benedict XVI lên án “hành động bạo lực phi lý” nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo ở Iraq. Ông cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch trên và kêu gọi hòa bình ở Trung Đông.

Jornanie, quốc gia có 96% dân số theo đạo Hồi, cũng tuyên bố lên án “hành động khủng bố” nhằm vào nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Baghdad. Ngoại trưởng Nasser Judeh khẳng định: “Jordanie lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, đặc biệt là nhằm vào dân thường, đồng thời ủng hộ Iraq trong nỗ lực đảm bảo an ninh”.

Liên quan đến vụ việc này, Ai Cập đã bác bỏ tối hậu thư của nhóm “Nhà nước Hồi giáo Iraq” đòi Giáo hội Coptic ở Ai Cập thả hai phụ nữ mà nhóm này cho là đang bị giáo hội Thiên Chúa giáo giam giữ sau khi họ cải đạo theo đạo Hồi. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập “dứt khoát bác bỏ việc đưa tên Ai Cập cũng như các vấn đề của Ai Cập dính líu vào những hành động tội phạm như vậy”, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào nhà thờ ở Iraq. Trường hợp hai phụ nữ cải đạo này đã đe dọa gây xung đột giáo phái ở Ai Cập, nơi các tín đồ thuộc Giáo hội Coptic chiếm khoảng 10% trong tổng số 80 triệu dân nước này và thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công.

Chia sẻ bài viết