06/05/2026 - 14:27

ĐBSCL và vùng Đông Nam Bộ chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp sang mô hình bền vững từ vụ đông xuân 2025-2026 

Sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2026 cần có kế hoạch chặt chẽ, phù hợp điều kiện tự nhiên của từng vùng

(CTO) - Ngày 6-5, tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 ĐBSCL và Đông Nam Bộ, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất các vụ còn lại năm 2026.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành chức năng tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và Nam Bộ, đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo thống kê, tổng diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân 2025-2026 của khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ hơn 1,5 triệu héc-ta, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 11,3 triệu tấn.

Các loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối, thanh long, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng tại 2 khu vực ước sản lượng hơn 3,3 triệu tấn, trong đó Đông Nam Bộ đạt hơn 400.000 tấn, ĐBSCL đạt gần 2,9 triệu tấn.

Trong quá trình tiêu thụ toàn bộ lúa và nông sản của 2 khu vực trên, các đơn vị đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình bền vững.

Đối với diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, các hợp tác xã đóng vai trò trung tâm, giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và giảm rủi ro về giá.

Với cây ăn trái và rau màu, các hợp tác xã và tổ hợp tác cũng đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp, hướng đến sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công tác cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Lúa đông xuân được thu hoạch tại TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết, sau kết quả đạt được trong vụ đông xuân 2025-2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập kế hoạch sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2026.

Theo đó, tổng diện tích sản xuất lúa của ĐBSCL và Đông Nam Bộ khoảng 2,4 triệu héc-ta. Trong đó, diện tích sản xuất theo Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL ước đạt 38.500ha, hoàn thiện diện tích sản xuất lúa vùng đệm là hơn 400.000ha.

Với cây ăn trái, xu hướng phát triển đang ổn định và khuyến nghị các địa phương ĐBSCL và Đông Nam Bộ không mở rộng diện tích ồ ạt, mà tập trung thâm canh, nâng cao năng suất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Sản phẩm cây ăn trái được thu hoạch tại xã Thới Hưng, TP Cần Thơ.

Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất những tháng cuối năm 2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa hè thu và thu đông có kế hoạch chặt chẽ theo từng vùng, tiểu vùng sinh thái gắn với nguyên tắc né rầy và diễn biến thủy văn để sản xuất được diễn ra thuận lợi, giảm diện tích lúa nhưng đảm bảo sự tăng trưởng 2 con số theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết