06/05/2026 - 18:20

Ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

(CTO) - Chiều 6-5, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì phiên họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 4 và 4 tháng năm 2026. Đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; các Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ban ngành cùng tham dự.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, ông Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những nỗ lực phát triển KT-XH của các sở, ngành, các địa phương trong 4 tháng qua. Bên cạnh đó cũng còn những hạn chế cần tập trung khắc phục và thúc đẩy phát triển kinh tế thời gian tới. Trong đó, các sở, ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch phát triển KT-XH của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; chủ động dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026, kịp thời tham mưu đề xuất kịch bản, giải pháp chỉ đạo, điều hành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công; theo sát tiến độ và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án trọng điểm; các dự án tạo động lực tăng trưởng của thành phố; nhất là trong giải phóng mặt bằng; phấn đấu đạt kế hoạch giải ngân quý II năm 2026 đạt 50% và năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu mới; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định. Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; triển khai thực hiện kích cầu phát triển du lịch, đặc biệt trong dịp hè năm 2026 sắp tới…

 

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo.

Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, thành phố tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026; đồng thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2026 “Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới”. Qua đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung sản xuất.

4 tháng qua, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước thực hiện tăng 9,75%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt 22.871,41 tỉ đồng, tăng 6% so với tháng trước, lũy kế 4 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 84.090,88 tỉ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tháng 4 đạt 518,6 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 4 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt 2.017,7 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đạt 121 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 4 tháng năm 2026 ước đạt 475,3 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Tân Cảng Thốt Nốt.

Trong 4 tháng qua, thành phố có 1.684 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký là 7.969,25 tỉ đồng, tăng 54,21% về số lượng doanh nghiệp và tăng 2,14% về vốn so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, tập trung theo vùng, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; sử dụng giống chất lượng cao; tổ chức hiệu quả kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”…

Lễ hội bánh dân gian Nam bộ thu hút nhiều khách du lịch đến TP Cần Thơ.​

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa đạt theo kỳ vọng; diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài, biến động vật liệu đầu vào gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết