10/04/2008 - 09:28

Thái Lan dự kiến sửa đổi toàn bộ bản hiến pháp 2007

(TTXVN)- Ngày 8-4, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej cho biết toàn bộ bản hiến pháp năm 2007 của nước này có thể sẽ được sửa đổi. Tuyên bố của ông Samak được đưa ra trong lúc Ủy ban bầu cử Thái Lan vẫn chưa có quyết định cuối cùng về khả năng giải tán Đảng Chart Thai (Nước Thái) và Đảng Matchima Thipataya (Dân chủ đoàn kết), hai đảng nằm trong Chính phủ liên hiệp Thái Lan bị nghi ngờ gian lận trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12-2007.

Theo Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chusak Sirinil, việc sửa đổi điều 309 sẽ mở đường cho việc ân xá 111 ủy viên chấp hành Đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) đã bị cấm hoạt động chính trị. Ông cũng cho rằng việc sửa đổi điều 237 sẽ đảm bảo cho các chính đảng không dễ bị giải thể.

Phản ứng trước tuyên bố sửa đổi hiến pháp của Thủ tướng Samak, cựu Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp năm 2007, ông Prasong Soonsiri cho rằng việc hủy bỏ điều 309 của hiến pháp cũng có nghĩa là hủy bỏ kết quả cuộc tổng tuyển cử. Trong khi đó, “Phong trào vì Dân chủ rộng mở” tuyên bố sẽ cùng với “Liên minh Nhân dân vì Dân chủ” (PAD) tiến hành chiến dịch phản đối nỗ lực sửa đổi hiến pháp của chính phủ. PAD cảnh báo rằng nếu chính phủ kiên quyết thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp thì liên minh này sẽ đáp trả lại bằng việc phát động tiến trình luận tội các nghị sĩ trong thành phần chính phủ liên hiệp và chiến dịch thu thập chữ ký chống lại việc sửa đổi hiến pháp.

* Nội các Thái Lan ngày 8-4 đã thay thế một số vị trí trong Hội đồng An ninh quốc gia (NSC). Trong đó, Tướng Surapol Phuan-aiyaka, một chuyên gia quân sự, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký NSC thay Tướng Siripong Boonyapat; Tướng Sukhajit Prayoonhong, Cố vấn phát triển tình báo thuộc NSC, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc cơ quan này.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont được Nhà vua Bhumibol Adulyadej tái bổ nhiệm vào Hội đồng cơ mật.

Chia sẻ bài viết