15/05/2012 - 22:43

Tập trung tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu giá trị, lợi ích từ việc sử dụng hàng Việt Nam

* Tiếp sức hàng Việt, đồng hành cùng tiểu thương chợ truyền thống

(CT)- Đó là nhận định qua đợt kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2012 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam quận Thốt Nốt (Ban chỉ đạo quận Thốt Nốt) và Công ty Cổ phần Gentraco tổ chức, diễn ra tại quận Thốt Nốt ngày 15-5-2012.

Theo Ban chỉ đạo quận Thốt Nốt, ngay từ đầu năm 2012 đã triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động này đến các ngành, các cấp, đoàn thể chính trị... thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân với các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn... Đến nay, ước tính có từ 80-85% người tiêu dùng trên địa bàn quận sử dụng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc vận động trên địa bàn quận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: công tác vận động, tuyên truyền vẫn chưa được sâu rộng, chỉ tập trung chủ yếu vào những đợt cao điểm; việc đưa hàng Việt của các doanh nghiệp về khu dân cư để phục vụ nhân dân chưa nhiều, mẫu mã hàng hóa chưa đa dạng, chưa chú ý nhiều đến các sản phẩm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu; giá cả chưa hợp lý, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn; chưa có kinh phí cụ thể phục vụ việc triển khai... Thời gian qua, Công ty Cổ phần Gentraco đã góp sức ủng hộ hàng Việt bằng việc xây dựng cơ sở kinh doanh trực tiếp với 7 điểm bán hàng và siêu thị nằm rải rác ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, khó khăn của đơn vị này là do lượng hàng hóa tham gia bình ổn, đặc biệt là gạo phải bảo đảm đủ khả năng cân đối cung - cầu (bình quân 10.000 -15.000 tấn gạo) khi thị trường xảy ra những biến động bất thường. Do đó, phải chịu mức thuế suất lớn (5%) từ lượng giá trị hàng hóa tồn kho khiến công ty gặp một số khó khăn nhất định trong việc mở rộng hệ thống phân phối; công tác xây dựng cửa hàng, siêu thị mini, cửa hàng tự chọn còn gặp nhiều khó khăn...

Việc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là chủ trương lớn của Chính phủ, tác động tích cực đến nền kinh tế đất nước. Vì vậy, theo Ban chỉ đạo quận Thốt Nốt, cần tuyên truyền sâu rộng tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để nâng cao ý thức ủng hộ của người tiêu dùng trong việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời, để đạt hiệu quả cao hơn, vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm vẫn là then chốt và phải được đặt lên hàng đầu.

* Chiều 15-5-2012, Báo Tuổi trẻ, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Công ty Cổ phần sữa Vinamilk phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng Hợp Cần Thơ tổ chức chương trình “Tiếp sức hàng Việt, đồng hành cùng tiểu thương chợ truyền thống”. Đây là diễn đàn trao đổi về những giá trị, hình ảnh của chợ truyền thống giữa các đại sứ hàng Việt với các doanh nghiệp và tiểu thương tại các chợ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đến với chương trình, nhiều tiểu thương bày tỏ những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề như: làm thế nào để hàng Việt tại chợ truyền thống phát huy hiệu quả, làm gì để cải thiện tình trạng buôn bán không hiệu quả, giữ chân người tiêu dùng đến chợ truyền thống... Theo đó, các đại sứ hàng Việt cho rằng: Để thu hút khách hàng đến với chợ truyền thống, tiểu thương nên rèn luyện kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, chủ động lựa chọn hàng hóa chất lượng, không bán hàng quá giá... Bên cạnh đó, các ngành chức năng thành phố cần có sự quan tâm đầu tư xây dựng và làm mới cơ sở vật chất... tại các chợ truyền thống, để chợ hoạt động thật sự hiệu quả và ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, đưa hàng Việt đến với chợ truyền thống ngày một nhiều hơn, giúp hàng Việt phát huy hiệu quả và ngày càng phát triển, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại trên thị trường trong giai đoạn hiện nay.

KHÁNH NAM-M.HOA

Chia sẻ bài viết