28/10/2009 - 08:14

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Tạo điều kiện thu hút đầu tư vào giáo dục, phát triển giáo dục nghề nghiệp

(CT)- Ngày 27-10-2009, Hội đồng giáo dục TP Cần Thơ họp đánh giá tình hình xã hội hóa giáo dục năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng giáo dục TP Cần Thơ, tham dự.

Theo báo cáo của ngành giáo dục, toàn thành phố hiện có 393 trường, trung tâm, với trên 217 ngàn học sinh từ bậc mầm non đến THPT, bổ túc trung học. Trong đó, có 38 trường đạt chuẩn quốc gia; 80,3% học sinh tốt nghiệp THCS vào học phổ thông và bổ túc lớp 10; mặc dù tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ học giảm so với năm học 2007-2008 nhưng điều đáng lo ngại là tỷ lệ học sinh THPT bỏ học lại tăng (0,34%); số trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; số học sinh vào học các trường trung cấp, nghề thấp; công tác vận động xã hội hóa giáo dục chậm so với yêu cầu... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: học sinh khó khăn, học yếu còn nhiều, dẫn đến bỏ học; thiếu kinh phí xây dựng trường lớp, nhất là trường đạt chuẩn quốc gia; cơ chế chính sách chưa rõ ràng nên chưa thu hút được các nhà đầu tư đối với giáo dục ngoài công lập...

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu kiến nghị các quận huyện nên qui hoạch tổng thể đất đai xây dựng trường lớp. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, nên hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi và có cơ chế thoáng; quan tâm đầu tư trang thiết bị ở các cơ sở đào tạo nghề. Đồng thời, miễn thu học phí đối với học sinh phổ cập THCS và miễn giảm học phí cho nữ sinh ở các vùng ngoại thành;...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Vận yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nên phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường sớm qui hoạch mạng lưới hệ thống trường lớp, đi liền với qui hoạch sử dụng đất; rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để thu hút nhà đầu tư vào giáo dục; phân luồng học sinh gắn với đầu tư xây dựng các trường nghề; nghiên cứu đề án miễn giảm học phí đối với học sinh phổ cập THCS và nữ sinh ở các vùng ngoại thành để hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết