12/04/2021 - 09:42

Tận tụy phục vụ nhân dân 

Hơn 5 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đồng chí Nguyễn Văn Minh cùng cán bộ (CB), đảng viên( ÐV) khu vực vận động xã hội hóa hơn 3 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, khắc phục tình trạng ngập nghẹt, ô nhiễm môi trường...

Đồng chí Nguyễn Văn Minh (bên trái) trao đổi công việc với cán bộ khu vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh (bên trái) trao đổi công việc với cán bộ khu vực.

Ðồng chí Nguyễn Văn Minh sinh năm 1960, từng có 6 năm rèn luyện trong quân đội, đồng chí nghỉ hưu trở về địa phương vào năm 2006. Năm 2012 đến nay, đồng chí tham gia làm khu vực trưởng quân sự, phó trưởng khu vực, trưởng khu vực, phó bí thư chi bộ, bí thư chi bộ. Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ðồng chí bày tỏ: “Ðược CB, ÐV và nhân dân tín nhiệm, tôi thấy mình càng phải gương mẫu để phục vụ nhân dân”.

Quá trình chỉ đạo, điều hành, đồng chí thực hiện tốt quy chế dân chủ. Mỗi khi thực hiện các công trình, đồng chí chỉ đạo CB, ÐV khu vực họp dân để bà con đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận. Ðồng chí Nguyễn Văn Minh nói: “Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.  Nhờ bà con đồng lòng góp sức mà hệ thống thoát nước, mặt đường của nhiều tuyến hẻm được nâng cấp khang trang. Mọi việc đều do dân quyết định như bầu người giám sát công trình, thu và chi tiền… CB khu vực chỉ vận động dân, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện”.

Năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực chọn hẻm 100 làm công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðồng chí Minh cho biết: “Hẻm 100 trước đây thường xuyên bị ngập, đi lại khó khăn. CB khu vực phối hợp vận động dân đóng góp 310 triệu đồng nâng cấp”. Bà Phan Thị Mạnh sống trong hẻm, nói: “Nhờ ông Minh cùng các CB khu vực vận động, bà con đóng góp xây dựng, hẻm được mở rộng từ 2,5m ra 4m. Mặt hẻm giờ đây rộng rãi, sạch đẹp, taxi ra vào dễ dàng”.

Sau khi hẻm hoàn thành, đồng chí Minh cùng CB khu vực họp dân công khai thu chi rõ ràng. Nhờ công khai, dân chủ đã tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Nhiều người đề nghị các CB khu vực tiếp tục vận động nâng cấp hẻm nơi mình sinh sống. Năm 2020, ông Minh cùng CB khu vực đã vận động nhân dân đóng góp hơn 2 tỉ đồng nâng cấp 7 hẻm trong khu vực. Ông Ðinh Minh Châu sống trong hẻm 388J, bộc bạch: “Sự đóng góp của nhân dân đều được ông Minh cùng CB khu vực công khai rõ ràng. Bà con rất tin tưởng và đồng lòng đóng góp 472 triệu đồng nâng cấp hẻm 388J khang trang”. 

Nhiệt huyết của Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Nguyễn Văn Minh đã góp phần thúc đẩy công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư đạt hiệu quả thiết thực. Hơn 5 năm qua, đồng chí cùng CB khu vực vận động xã hội hóa trong dân hơn 3 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm; vận động xã hội hóa 138 triệu đồng lắp 54 camera an ninh; mỗi năm vận động khoảng 120 phần quà và 600kg gạo hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 1.000-1.300 quyển tập cho học sinh và tổ chức tặng quà cho các em vui Trung thu. Ðồng thời, giới thiệu, tạo điều kiện người dân vay hơn 2,8 tỉ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập… Năm 2020, khu vực có 3 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 4 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Nguyễn Văn Minh bộc bạch: “Thành tích của bản thân đều có sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của CB, ÐV khu vực và nhất là sự ủng hộ của dân. Chính vì thế, tôi luôn thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, chỉnh trang đô thị, thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng khu vực 2 ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết