11/07/2018 - 16:02

Tài xế riêng của ông Trump đòi tiền thêm giờ

Tài xế riêng lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Noel Cintron, hôm 9-7 cáo buộc Tập đoàn Trump Organization đã không trả tiền “hàng ngàn giờ làm thêm” cho mình và cho biết đã nộp đơn kiện lên tòa án Tối cao Manhattan ở thành phố New York.

Đơn kiện cho biết ông Cintron (59 tuổi) thường làm việc tại Trump Organization 5 ngày/tuần và bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng cho tới khi ông Trump, gia đình ông hoặc các phụ tá kinh doanh không còn yêu cầu tài xế nữa. Theo đó, ông đã có tổng cộng 3.330 giờ làm thêm trong 6 năm qua. Và với mức lương hiện tại, Cintron sẽ nhận được số tiền làm ngoài giờ tương ứng là 178.487 USD. Ngoài việc truy lãnh tiền làm thêm giờ, đơn kiện của ông Cintron cũng yêu cầu số tiền phạt theo luật pháp là 40.000 USD đối với Trump Organization.

Trong đơn kiện, Cintron còn tiết lộ việc ông chủ Nhà Trắng chỉ tăng lương cho mình có 2 lần trong 15 năm. Cụ thể, mức lương cơ bản 62.700 USD/năm của Cintron được nâng lên 68.000 USD vào năm 2006 và 75.000 USD vào năm 2010. Được biết, Cintron đã làm tài xế riêng cho ông Trump trong hơn 25 năm, trước khi Mật vụ Mỹ tiếp nhận nhiệm vụ này lúc tỉ phú bất động sản đắc cử tổng thống cuối năm 2016.

HẢI NGUYỆT (Theo Telegraph, CNBC)

Chia sẻ bài viết