21/12/2013 - 22:19

Syrie coi Arabie Séoudite là kẻ thù số một

Quốc vương Abdullah của Arabie Séoudite (trái) trong một cuộc gặp hiếm hoi với ông Assad hồi năm 2010.
Ảnh: Asianews

Chính phủ Syrie hôm 20-12 tuyên bố Arabie Séoudite (chứ không phải Israel) hiện là kẻ thù số một của Damas, đồng thời cáo buộc rằng Riyadh đang cố "hủy hoại" quốc gia này bằng cách trang bị vũ khí cho các phần tử thánh chiến và quân nổi dậy chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Muqdad cho rằng quốc tế nên đưa Arabie Séoudite vào danh sách các nước hỗ trợ khủng bố bởi quốc gia này không ngừng mạnh tay chi cho "các nhóm khủng bố" ở Syrie. "Tôi nghĩ rằng tất cả những ai từng ủng hộ lực lượng khủng bố đều nhận thấy họ đã phạm sai lầm lớn, song, chỉ duy nhất Riyadh vẫn duy trì viện trợ cho thành phần này". Với lý lẽ trên, ông Muqdad kêu gọi quốc tế mà đại diện là Liên Hiệp Quốc (LHQ) cần phải có giải pháp ngăn chặn Arabie Séoudite tiếp tục tài trợ cho các nhóm Hồi giáo có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syrie, nhằm tránh xảy ra thêm một "sự kiện 11- 9" khác.

Trên thực tế, quan hệ giữa Syrie và Arabie Séoudite đã căng thẳng từ cách đây nhiều năm. Năm 2005 hai bên cắt đứt quan hệ sau vụ cựu Thủ tướng Liban Rafiq Hariri, nhân vật thân tín của Riyadh, bị sát hại. Bốn năm sau bang giao được nối lại nhưng một lần nữa gián đoạn khi xảy ra cuộc nội chiến ở Syrie tháng 3-2011. Nhưng theo AFP, đây là lần đầu tiên chính quyền Damas kêu gọi quốc tế có hành động cần thiết để chấm dứt những động thái "trước nay chưa từng thấy" của Arabie Séoudite – không chỉ thúc giục các bên liên quan nhanh chóng lật đổ Tổng thống Assad mà còn cung cấp vũ khí, viện trợ tài chính cho phe nổi dậy và huy động phần tử cực đoan gởi đến Syrie.

Gần đây, giới chức Arabie Séoudite đã nhiều lần lên tiếng trách cứ Mỹ và các cường quốc phương Tây khác xung quanh quyết định không tấn công Damas (đổi lại Syrie chấp nhận giải giáp vũ khí hóa học), đình chỉ viện trợ trang thiết bị phi sát thương cho lực lượng đối lập ở Syrie. Thậm chí hôm 17-12, đại sứ Arabie Séoudite tại Anh, Hoàng thân Mohammed bin Nawaf bin Abdul Aziz trong một bài bình luận về chính sách của phương Tây đối với Syrie và Iran trên tờ Thời báo New York đã thẳng thừng tuyên bố rằng Riyadh sẵn sàng đơn phương hành động nhằm đảm bảo an ninh khu vực dù có hay không sự ủng hộ của phương Tây. Trước đó, hồi tháng 10, nước này cũng đã từ chối chiếc ghế ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ để phản đối việc phương Tây "nhẹ tay" đối với ông Assad.

MAI QUYÊN (Theo AFP, Reuters)

Syrie là nơi nguy hiểm nhất cho nhà báo

Viện An toàn Thông tin Quốc tế (INSI) trong một báo cáo mới đây cho biết Syrie là môi trường tác nghiệp nguy hiểm nhất đối với các phóng viên khi có tới 19 người thiệt mạng trong tổng số 126 nhà báo bị giết trên thế giới trong năm 2013. Đây là năm thứ hai liên tiếp Syrie nắm giữ "danh hiệu" này.

Kế tiếp trong danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất cho báo giới là Philippines và Ấn Độ với 13 trường hợp tử vong ở mỗi nước. Riêng tại Iraq, có 11 nhà báo đã thiệt mạng với nguyên nhân chủ yếu bị các nhóm vũ trang sát hại.

 

Quốc vương Abdullah của Arabie Séoudite (trái) trong một cuộc gặp hiếm hoi với ông Assad hồi năm 2010. Ảnh: Asianews

Chia sẻ bài viết