18/07/2010 - 22:30

Singapore cần ít nhất 100.000 lao động nước ngoài

Nền kinh tế phục hồi nhanh của Singapore đang khát nhân lực. Ảnh: Straitstimes

“Nếu chúng ta không cho phép lao động nước ngoài vào Singapore làm việc, nền kinh tế nước ta sẽ tăng trưởng nóng”, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói với báo chí nước này trước khi kết thúc chuyến thăm Mỹ tuần qua. Theo ông, nền kinh tế Singapore đang phục hồi mạnh mẽ nên cần phải tuyển thêm lao động từ nước ngoài để tiếp tục giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp. Được biết, tỷ lệ lạm phát của Singapore trong tháng 5 lên tới 3,2%, cao nhất trong vòng 14 tháng qua. Theo số liệu do Bộ Công nghiệp – Thương mại Singapore công bố hôm 14-7, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này quí 2-2010 tăng 19,3%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1975. Dự kiến, GDP năm nay của Singapore sẽ tăng 13-15%, cao hơn nhiều so với mức dự báo hồi đầu năm là 7-9%.

Theo kế hoạch, năm nay, Singapore sẽ tuyển thêm ít nhất 100.000 lao động ngoài nước để đáp ứng nhu cầu nhân lực đang tăng mạnh. Ngoài ra, đảo quốc này cũng đang thu hút “nhân tài nước ngoài” vào lĩnh vực tài chính và các ngành công nghệ cao. Hiện lao động nhập cư chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động của Singapore và khoảng ¼ dân số 5 triệu người của nước này.

LONG CHÂU (Theo AFP, Straitstimes, AsiaOne)

Chia sẻ bài viết