18/02/2017 - 15:18

Sáng tạo đa dạng

Những năm gần đây, nền công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc phát triển thần tốc, được đánh giá là rồng châu Á mới. Một trong những nguyên nhân đưa điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng toàn thế giới là sự sáng tạo đa dạng. Ngoài thế mạnh trong đề tài tình cảm, thế giới ngầm, kinh dị… màn ảnh rộng xứ Hàn còn luôn mang đến những câu chuyện mới mẻ, cuốn hút.

Phim đề tài thảm họa luôn ăn khách

Theo thống kế của Cục Điện ảnh Hàn Quốc, năm 2016 có khoảng 217 triệu vé được bán ra, mang về khoảng 1,44 tỉ USD, tăng gần 2% so với năm 2015. Trong 10 phim đứng đầu phòng vé, có nhiều tác phẩm về thảm họa: "Train to Busan", "Tunnel"… Còn nhớ, năm 2006, tác phẩm "The Host" về đề tài thảm họa của đạo diễn Bong Joon Ho đã tạo tiếng vang lớn cho điện ảnh Hàn, vực dậy doanh thu phòng vé nội địa đang ảm đạm. Kể từ đó, mỗi năm, điện ảnh Hàn Quốc luôn có 2-3 tác phẩm xoay quanh đề tài này được sản xuất với quy mô lớn và luôn thành công: "Haeundae", "Deranged", "The Tower", "Snowpiercer", "The Terror", "Live"…

"Train to Busan"- phim ăn khách nhất năm 2016 của Hàn Quốc.

Năm 2016, phim đề thảm họa bứt phá mạnh mẽ. "Train to Busan" của đạo diễn Yeon Sang Ho xoay quanh cuộc chiến sống còn với các xác sống, không chỉ được giới phê bình trong nước lẫn quốc tế ngợi khen, mà còn lập doanh thu kỷ lục 84,4 triệu USD từ 11,56 triệu lượt người xem- giữ vị trí quán quân phòng vé Hàn năm 2016. June Park- Giám đốc bộ phận phim ảnh của NEW, cho rằng: "Train to Busan" không đi theo công thức "10 triệu vé" tại Hàn Quốc (phải có đạo diễn nổi tiếng, ngôi sao hạng A và kinh phí sản xuất khoảng 9-10 triệu USD), mà phim đạt thành công nhờ trí tưởng tượng của đạo diễn Yeon Sang Ho, kết hợp cùng câu chuyện phù hợp với mọi lứa tuổi và công nghệ làm phim tân tiến. Tác phẩm đã mở rộng định nghĩa phim ăn khách tại Hàn Quốc.

Còn "Tunnel" của đạo diễn Kim Sung Hoon cũng thắng lớn tại phòng vé với hơn 52,1 triệu USD từ 7,1 triệu lượt vé. "Tunnel" kể về cuộc đấu tranh sinh tồn của những người bị kẹt dưới đường hầm bị sập. "Pandora" mặc dù ra rạp vào những ngày cuối năm 2016 vẫn có sức hút khán giả khi xoay quanh thảm họa kép động đất và nổ hạt nhân.

Với đà ăn khách như hiện nay, dòng phim thảm họa đã trở thành thương hiệu của điện ảnh Hàn Quốc và chắc chắn sẽ còn được các nhà làm phim khai thác. Nhất là khi "The Host", "Train to Busan"… được các nhà làm phim Hollywood đặt vấn đề làm lại.

Những câu chuyện mới

Màn ảnh rộng Hàn Quốc còn đang chuyển hướng với những câu chuyện mới, thu hút. Gần đây, một số phim thể loại huyền bí đã tạo nên xu hướng mới. Những tác phẩm này chứa yếu tố huyền bí, kỳ ảo, tôn giáo, hình sự, điều tra. "The Wailing"- tác phẩm pha trộn giữa trinh thám- kinh dị, đã nhanh chóng thu hút khán giả đến rạp, với hơn 6,8 triệu lượt người xem. "The Wailing" tạo cảm giác hư thực cho người xem khi dõi theo viên cảnh sát Jong Goo đi tìm sự thật về những vụ án giết người chấn động ở ngôi làng Gokseong. Thành công phòng vé bất ngờ đã đưa "The Wailing" vào danh sách 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất tại Hàn năm 2016. "Phantom Detective" cũng là tác phẩm thành công với thể loại này. Nhà phê bình phim Lee Sang Yong cho rằng: "Yếu tố huyền bí và siêu hình trở thành chất xúc tác để câu chuyện được kể trở nên hấp dẫn hơn. Nội dung phim cũng vì thế sẽ trở nên thú vị, độc đáo".

Các phim có chủ đề về lòng yêu nước cũng trở thành một thể loại đặc sắc riêng của điện ảnh xứ kim chi. "The Age of Shadows", "The Last Princess", "Operation Chromite" đều khai thác đề tài chính trị, tình yêu quê hương và có sức hút tại phòng vé. Ba tác phẩm này đều nằm trong danh sách 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất tại Hàn năm 2016. Nếu "The Age of Shadows" khai thác sự kiện có thật trong lịch sử chiến tranh của Hàn Quốc, thì "The Last Princess" là cuộc đời đầy bi kịch của Deokhye- công chúa cuối cùng của triều đại Joseon, sống lưu vong nhưng luôn tìm cách trở về quê hương. Ngoài những tác phẩm này, chủ đề yêu nước còn được thấy trong nhiều tác phẩm khác: "Spirits’ Homecoming", "Dongju: The Portrait of a Poet"…

Các nhà làm phim Hàn Quốc cũng có những tác phẩm khai thác sâu đề tài nữ quyền. Đó là "The Handmaiden", "Worst Woman", "The Last Princess", "Familyhood". Nổi bật là "The Handmaiden" của đạo diễn Park Chan Wook có kinh phí sản xuất khoảng 8,8 triệu USD, lại mang về hơn 35 triệu USD và được nhiều nhà phê bình quốc tế ngợi khen. Hàng loạt các tạp chí quốc tế như: Guardian, Hollywoodreporter, New York Times, The Wrap, Collider… lựa chọn "The Handmaiden" là một trong 10 phim quốc tế được các nhà phê bình đánh giá cao.

Điện ảnh Hàn đang chứng tỏ tiềm năng và luôn bắt kịp thời đại. Sự đổi mới trong khai thác đề tài luôn mang đến cho màn ảnh rộng nước này nhiều thành công rực rỡ. Đầu năm 2017, phòng vé xứ kim chi đã mở màn ấn tượng với nhiều tác phẩm xuất sắc: "The King", "Confidential Assignment"…

BẢO LAM (Tổng hợp từ koreatimes, hollywoodreporter)

Chia sẻ bài viết