31/03/2013 - 08:19

San Pedro Sula- “kinh đô giết người” của thế giới

Các binh sĩ Honduras đang tuần tra tại một khu phố ở San Pedro Sula. Ảnh: CNN 

Trong một bài viết được Hãng thông tấn CNN của Mỹ đăng tải gần đây, hai tác giả Rafael Romo và Nick Thompson cho biết tình trạng giết người ngày càng diễn ra một cách công khai tại thành phố San Pedro Sula, khiến thành phố này được biết đến như là "kinh đô giết người", đồng thời nằm trong tốp đầu danh sách 50 thành phố bạo lực nhất thế giới.


Vừa qua, một cuộc đọ súng giữa các quan chức thực thi pháp luật và một nhóm các tay súng vô danh đã xảy ra tại một khu phố của Honduras khiến một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Mặc dù cảnh sát đã được điều đến để trấn áp nhưng dường như mọi thứ đã quá trễ để ngăn chặn một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. "Họ thậm chí không nói một lời. Họ chỉ lấy vũ khí và tấn công binh sĩ của chúng tôi" - chỉ huy quân đội Carlos Rolando Discua cho biết khi kể về cảnh tượng vừa xảy ra vốn trở nên quá quen thuộc tại San Pedro Sula, thành phố lớn thứ hai của Honduras. Discua nhận trách nhiệm giám sát một đơn vị quân đội, những người thường đeo mặt nạ để bảo vệ danh tính khi tham gia tuần tra trên các đường phố ở San Pedro Sula, nơi được gọi là "kinh đô giết người" của thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, San Pedro Sula nằm trong tốp đầu danh sách 50 thành phố bạo lực nhất thế giới với tỷ lệ giết người có chủ ý là 169/100.000 dân, trung bình có hơn 3 người bị giết mỗi ngày. Trong khi đó, Acapulco, thành phố cảng quan trọng và cũng là khu nghỉ dưỡng du lịch tuyệt đẹp trên bờ biển Đại Tây Dương của Mexico, bị xếp thứ 2 trong danh sách, theo sau là Thủ đô Caracas của Venezuela. Ngoài ra, thành phố New Orleans được xếp thứ 17, Detroit, St Louis, Baltimore, Oakland và một số thành phố khác của Mỹ cũng nằm trong danh sách này. Được biết, báo cáo trên do Hội đồng Công dân vì an ninh công cộng, công lý và hòa bình Mexico và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc công bố, dựa trên số liệu các vụ giết người có chủ ý trên toàn cầu năm 2012. Tuy nhiên, báo cáo này không bao gồm các thành phố ở khu vực Trung Đông, nơi thường xuyên xảy ra xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng.

Rất nhiều vụ phạm tội đã xảy ra tại Honduras, nhưng giống như những quốc gia Trung Mỹ khác, giới thực thi pháp luật ở nước này không có đủ lực lượng để trấn áp tội phạm. Hiện Honduras chỉ có 3 nhà xác, một trong số nhà xác này lại nằm ở San Pedro Sula. Người dân thành phố này nói rằng những người bị giết chết ở đâu đó, sau đó được đưa đến nhà xác của thành phố và cập nhật vào số liệu thống kê tội phạm của thành phố. "Tất cả các vụ phạm tội xảy ra ở phía Bắc Honduras đều được thống kê như đang xảy ra ở đây vậy. Do đó, những gì chúng tôi cần làm là cố gắng xác định nơi xảy ra các vụ phạm tội hoặc các vụ giết người để những con số đưa ra hoàn toàn là đúng sự thật" - một người dân nói. Trong khi đó, Đại học Honduras cho rằng chỉ có những người bị sát hại ở San Pedro Sula mới được đưa vào báo cáo và trong thực tế tỷ lệ giết người tại thành phố này thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Do đó, khi đăng tải trên website của mình, nhóm các tác giả soạn thảo báo cáo cho biết: "Đó thực sự không phải là thứ hạng đang làm ảnh hưởng hình ảnh của thành phố, tình trạng tội phạm và sự bất lực của chính phủ mới là nguyên nhân chính, nhiều vụ án đã bị giấu nhẹm, không bao giờ được đem ra giải quyết".

Trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng, chính quyền thành phố San Pedro Sula đã tung ra chiến dịch "Operation Lightning"(tạm dịch: Chiến dịch Thần Sấm) tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và binh sĩ tại các điểm nóng. Dân cư khu vực thành phố này cho hay chiến dịch đã mang lại hiệu quả thiết thực. "Hiện khu vực này khá an ninh. Chiến dịch này đã mang lại bình yên cho chúng tôi" - một người dân địa phương cho biết.

TRÍ VĂN (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết