26/01/2008 - 11:33

Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Nguyễn Sinh Hùng:

Quan tâm công tác tư tưởng, chăm lo đời sống, tích cực xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Khmer

(CT - TTXVN) - Ngày 25-1-2008, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc Khmer”. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Theo các báo cáo tại hội nghị, trong những năm qua bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương và địa phương, các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ đã tập trung đầu tư xây dựng vùng đồng bào dân tộc Khmer, bước đầu tạo được sự chuyển biến khá toàn diện về hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục đào tạo, điện nước sinh hoạt... đã có bước phát triển khá. Nổi bật là công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai trên diện rộng, không còn hộ đói triền miên khi giáp hạt. Hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng bố trí và sử dụng cán bộ là người Khmer ngày càng được quan tâm. Hiện có 10.907 cán bộ công chức là người Khmer. Công tác phát triển đảng viên cũng được các cấp ủy quan tâm nhiều hơn, đến nay, tổng số đảng viên toàn vùng là 8.133 đồng chí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.THU

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Khmer thời gian qua, nhìn chung còn nhiều vấn đề bất cập. Số lượng cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer trong toàn khu vực Tây Nam bộ tỷ lệ còn thấp. Công tác qui hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ dân tộc Khmer chưa được quan tâm đúng mức, từ đó ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng ở cơ sở chưa đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị, để hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc từng bước được kiện toàn, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục quan tâm công tác giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực trong vùng đồng bào Khmer; tập trung công tác qui hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, đồng thời phải có chính sách đãi ngộ và quan tâm quản lý có hệ thống đối với nguồn cán bộ qui hoạch là dân tộc Khmer cũng như cán bộ vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng; thực hiện chính sách tôn giáo dân tộc và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam bộ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Quan tâm công tác tư tưởng, chăm lo đời sống, tích cực xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Khmer, vì hiện nay đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer đã được cải thiện, nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao (40%). Các địa phương tiếp tục chú trọng công tác cán bộ, coi trọng công tác qui hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đảng viên để tăng nhanh về số lượng, chất lượng; bố trí cán bộ Khmer có đủ năng lực trình độ vào các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị. Ngành giáo dục phải tập trung giải quyết, hạ dần tỷ lệ mù chữ tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, thực hiện chính sách tài trợ, cấp kinh phí cho con em dân tộc nghèo được đi học. Quan tâm qui hoạch, đầu tư thích đáng, đồng bộ hệ thống trường dạy nghề, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer được học nghề, có việc làm, ổn định cuộc sống.

H.THU – VƯƠNG THOẠI TRUNG

Chia sẻ bài viết