30/09/2021 - 10:40

Phụ nữ tích cực phòng, chống dịch 

“Vaccine mạnh nhất là ý thức của mỗi người dân”, khẩu hiệu được hầu hết cán bộ, hội viên các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ sử dụng làm ảnh đại diện trên Zalo, Facebook, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cán bộ, hội viên phụ nữ đã để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động phòng, chống dịch.

Cán bộ Hội LHPN phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, nấu ăn phục vụ lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: CTV

Cán bộ Hội LHPN phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, nấu ăn phục vụ lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: CTV

Trời vừa sáng rõ, một số chi hội trưởng chi hội phụ nữ (CHPN) khu vực ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đến nhà chị Phạm Thị Ánh, Chi hội trưởng CHPN khu vực Thạnh Thắng, gói bánh tét phục vụ lực lượng trực tham gia phòng, chống dịch. Trước đó, tại nhà chị Nguyễn Thị Bích Cơ, Chi hội trưởng CHPN khu vực Thạnh Hưng, các chị làm bánh lá dừa, bánh khoai mì và xôi phục vụ các lực lượng. Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, nói: “Hơn 2 tháng qua, các CHPN khu vực tích cực với công tác hậu cần, đóng góp “cây nhà lá vườn” nấu cơm và chế biến các món bánh dân gian phục vụ lực lượng tham gia phòng, chống dịch, mong muốn thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh để mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới”. Hội LHPN phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế, tham gia xét nghiệm cộng đồng tầm soát dịch; vận động 194 phần quà hỗ trợ hội viên, phụ nữ gặp khó khăn trên địa bàn.

Theo chị Hồ Thị Công Dung, Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, Hội LHPN các phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia trực điểm kiểm soát dịch, công tác hậu cần... Hội LHPN quận vận động các nhà hảo tâm và được Hội LHPN thành phố cấp phát gạo, thực phẩm, rau củ quả hỗ trợ hội viên, phụ nữ, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 do các cấp Hội Phụ nữ vận động, đóng góp đến giữa tháng 9 là trên 1,8 tỉ đồng.   

Hơn 2 tháng qua, cán bộ Hội LHPN phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, phối hợp làm tốt công tác hậu cần phục vụ lực lượng trực điểm kiểm soát dịch và xét nghiệm cộng đồng. Theo chị Huỳnh Thị Pha, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hưng, cán bộ, hội viên phối hợp gói 200 đòn bánh tét; vận động 100 thùng mì, 10 cây đường, 2.000 khẩu trang, 800kg gạo và các nhu yếu phẩm hỗ trợ bộ đội tại biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, số tiền hơn 30 triệu đồng; may 20.000 khẩu trang phát cho người dân. Hội LHPN phường phối hợp vận động và tham gia cấp phát nhu yếu phẩm cho người bán vé số, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... trong thời gian giãn cách xã hội.

Chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Hội LHPN quận Thốt Nốt tặng khu cách ly tập trung của thành phố 10.000 khẩu trang y tế và 5 cây đường, số tiền 10 triệu đồng. Toàn quận có 234 lượt chị tham gia công tác hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức “chợ 0 đồng”, vận động trên 15.500 phần nhu yếu phẩm, số tiền 1,55 tỉ đồng, hỗ trợ điểm kiểm soát dịch, khu cách ly, hội viên, phụ nữ gặp khó khăn các phường. Ngoài ra, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ 700kg dâu, 470kg vải, số tiền trên 14,7 triệu đồng…

Theo Hội LHPN TP Cần Thơ, từ giữa tháng 7 đến 25-9, “Siêu thị 0 đồng - Chia sẻ yêu thương” đã cấp phát 3.539 phần thực phẩm, rau củ… đến các quận, huyện; Hội LHPN thành phố hỗ trợ các bếp ăn lực lượng tuyến đầu nhiều thực phẩm thiết yếu. Hội LHPN quận, huyện và tương đương tặng 73.953 phần quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn, gia đình các khu vực bị phong tỏa; 176.277 suất cơm, bánh, nước mát cho lực lượng y tế và trực các điểm kiểm soát dịch; 17.700 khẩu trang, 840 tấm kính chống giọt bắn…, trị giá gần 21 tỉ đồng. Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Hội hướng dẫn hội viên, phụ nữ và người thân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe. Các cấp Hội Phụ nữ phát huy hiệu quả các mô hình góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Cán bộ Hội các cấp tập trung chăm lo hậu cần cho lực lượng trực điểm kiểm soát dịch; đi chợ thay người dân trong thời gian giãn cách. Cùng với tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng cán bộ, hội viên và người dân, các cấp Hội Phụ nữ trong thành phố tiếp tục vận động nguồn lực để tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động hỗ trợ người nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết