30/11/2022 - 20:11

Phối hợp chặt chẽ để Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc diễn ra thành công 

(CT) - Chiều 30-11, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo đăng cai tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022 (Ban Chỉ đạo), chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để phân công phân nhiệm các thành viên, rà soát các điều kiện chuẩn bị hội thao.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo. Ảnh: B.NG

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác chuẩn bị hội thao như: cơ sở vật chất; các điều kiện cho lễ khai mạc, bế mạc, trang trí khánh tiết; an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm… Hội thao lần này do TP Cần Thơ đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 17-12. Dự hội thao có 63 đoàn, với hơn 1.000 vận động viên là học sinh THPT. TP Cần Thơ có 9 vận động viên tham gia thi đấu và đang tăng cường tập luyện.

Hội thao có 9 phần thi gồm: một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; tháo, lắp súng tiểu liên AK; kỹ thuật sử dụng lựu đạn (ném lựu đạn xa trúng đích); bắn đạn thật súng tiểu liên AK (nằm bắn, bia số 4a, đạn 3 viên); vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; chạy vũ trang 800m có súng tiểu liên AK (nam, nữ).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thực Hiện đề nghị cơ quan đầu mối là Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Ðào tạo để thống nhất các nội dung theo kế hoạch; điều chỉnh cơ cấu lại 4 tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban; chuẩn bị hoàn chỉnh địa điểm tổ chức thi đấu đảm bảo đúng quy định. Các sở ban ngành hữu quan thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị để hoàn tất các điều kiện tổ chức hội thao trước ngày 8-12.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết