 |
|
Áp phích phim hoạt hình “Secret of the Magic Gourd”. Ảnh: dianying.com |
Trong tuần đầu tiên công chiếu ở Trung Quốc, bộ phim hoạt hình “Transformers” của Mỹ đã dẫn đầu doanh thu phòng vé với 200 triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, phim hoạt hình Trung Quốc lại thất thế ngay trên sân nhà. Phim “Warrior” của hãng phim hoạt hình Thượng Hải đầu tư 10 triệu nhân dân tệ, chỉ thu về được 5 triệu nhân dân tệ; phim hoạt hình “Secret of the Magic Gourd” mặc dù thu được 20 triệu nhân dân tệ, nhưng quá kém so sánh với doanh thu của các bộ phim hoạt hình nước ngoài...
Ông Jin Delong, phụ trách Hiệp hội phim hoạt hình Trung Quốc, cho rằng tình trạng sản xuất phim hoạt hình ở Trung Quốc là quá ù lì, đi theo lối mòn, ít có sáng kiến đột phá. Ông nói: “Trung Quốc không hề thiếu thị trường cho phim hoạt hình, mà thị trường này rất lớn là đằng khác...”. Trung Quốc, một nước đông dân và có nhiều họa sĩ tài ba, nhưng nhiều xưởng phim hoạt hình chỉ làm công việc đơn giản là gia công phim cho các công ty nước ngoài, với vật liệu, ý tưởng và cấu trúc của họ mà chẳng phải động não gì cả.
Trung Quốc từng gia công cho các bộ phim hoạt hình “bom tấn” của Hollywood như “Tarzan”, “Toy Story”, “Finding Nemo”... Đầu tư phim hoạt hình hiện nay ở Trung Quốc theo các ưu tiên: Gia công - sản xuất - sáng tạo. Điều này cho thấy giới làm phim hoạt hình Trung Quốc xem nhẹ khâu sáng tạo - một yếu tố quan trọng góp phần rất lớn vào việc cạnh tranh. Ít phim hoạt hình Trung Quốc có sự thu hút trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Nhiều đài truyền hình Trung Quốc phải phát sóng các phim hoạt hình nước ngoài để trám chỗ và vì chúng hấp dẫn hơn phim Trung Quốc. Hệ lụy tiếp theo là phim hoạt hình Trung Quốc bị mất dần môi trường phát triển, khi thời lượng dành cho phim hoạt hình nội địa trên truyền hình rất ít.
Trung Quốc hiện có khoảng 360 triệu khán giả trẻ - đối tượng của phim hoạt hình. Một cuộc thăm dò mới đây với lứa tuổi từ 4 đến 14 do Hội phim hoạt hình Trung Quốc tiến hành cho thấy, đa số giới trẻ thích xem phim hoạt hình, nhưng phải là phim hay, có chất lượng và hấp dẫn.
Một bộ phim thành công cần phải có một kịch bản hay và đẩy mạnh quảng cáo. Ông Jin Delong, phụ trách Hiệp hội phim hoạt hình Trung Quốc, chỉ trích sự thiếu sót trong quảng cáo của bộ phim “Secret of the Magic Gourd”: “Mặc dù phim “Secret of the Magic Gourd” đạt doanh thu 20 triệu nhân dân tệ, nhưng khán giả thế giới hầu như vẫn chẳng biết gì về nó”. Còn ông Li Zhongqiu, Chủ tịch của công ty hoạt hình Trung Quốc chi nhánh Bắc Kinh, nhấn mạnh: “Trung Quốc cần có nhiều đạo diễn phim hoạt hình tầm cỡ quốc tế (như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca... của lĩnh vực phim nhựa) để nâng cao chất lượng của công nghiệp phim hoạt hình”.
Trước tình hình này, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số chính sách mới. Trước mắt, Cơ quan Quản lý Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc thiết lập một hệ thống chiếu phim hoạt hình mới, qui định phim hoạt hình nội địa phải chiếm 60% thời lượng phát sóng. 40% còn lại dành cho phim hoạt hình nước ngoài. Cơ quan Quản lý Điện ảnh, Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã chấp nhận kế hoạch triển khai thêm 50 kênh hoạt hình dành riêng cho thiếu nhi tại 31 tỉnh thành. Mặt khác, các công ty tư nhân cũng được khuyến khích đầu tư sản xuất phim hoạt hình với những chính sách cởi mở. Trung Quốc đã lên kế hoạch thành lập nhiều tập đoàn phim hoạt hình trong 5-10 năm tới. Các trung tâm sản xuất phim hoạt hình khổng lồ này sẽ đi tiên phong trong chiến lược phát triển phim hoạt hình của Trung Quốc, làm cho kỹ nghệ sản xuất phim hoạt hình nội địa đủ mạnh để cạnh tranh trước sự tràn ngập của phim hoạt hình nước ngoài trong vài năm nữa.
DUYÊN KHÁNH
(Chinadaily, Chinaview)