27/09/2009 - 08:30

Phát hiện 6 loài lan mới ở Phú Quốc

* HÀ TIÊN: Có cây Bao báp “ đại cổ thụ”

Thạc sĩ Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã Wildlife At Risk (WAR) tại Việt Nam vừa cho biết: Các chuyên gia của WAR và nhân viên kỹ thuật Vườn Quốc gia Phú Quốc-Kiên Giang đã ghi nhận thêm 6 loài lan mới cho đảo Phú Quốc, gồm: Hà biện mũi (Habenaria restellifera), Chu thư vòi (Peristylus lacertiferus), Song cước đẹp (Grammatophyllum speciosum), Lan leo núi (Galeola septentrionalis), loài Chu thư Phú Quốc (Peristylus lacertiferus) và loài Mật khẩu Phú Quốc (Cleisostoma subulatum). Trong đó, có 4 loài mới được ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam, gồm: Song cước đẹp, Lan leo núi, Chu thư Phú Quốc và Mật khẩu Phú Quốc. Ngoài ra, các chuyên gia còn ghi nhận được một quần thể lan Vân hài (Paphiopedilum callosum) thứ hai cho Phú Quốc nằm trong dãy Hàm Ninh ở khu vực có độ cao thấp hơn so với vị trí thứ nhất được phát hiện trước đó.

Vào tháng 6-2009, các chuyên gia thực vật cũng xác định được thêm một quần thể Ái lan mỹ diệp và Âm lan núi thứ hai cho Phú Quốc. Quần thể này nằm hoàn toàn tách biệt với địa điểm được phát hiện lần trước trên dãy Hàm Ninh. Theo đánh giá, Phú Quốc và khu vực núi đá vôi Hòn Chông-Kiên Giang tiềm tàng nhiều loài thực vật mới, đặc hữu của địa phương. Việc phát hiện sẽ góp phần làm phong phú danh mục các loài thực vật cho Việt Nam và thế giới.

* Trên một đồi cao (dân địa phương gọi là lầu ông Chánh) ở phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hiện đang tồn tại 1 cây Bao báp “đại cổ thụ” có đến hơn 7 mét hoành, tuổi thọ khoảng từ 120-130 năm. Cây có hình dáng đẹp, cao khoảng 10-12 mét, tán tròn cành, lá phân bổ đều 4 phía, che phủ một khoảng sân rộng có đường kính gần 20 mét; cây ra hoa và trái gần như quanh năm.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Bí thư Thị ủy Hà Tiên, hiện cả nước chỉ có 2 cây Bao báp, 1 ở cố đô Huế và 1 ở thị xã Hà Tiên, nguồn gốc xuất xứ của nó là từ Châu Phi, do người Pháp mang sang trồng vào thời kỳ đầu Pháp đô hộ nước ta. Cây Bao báp nói trên đã và đang cần được quản lý và chăm sóc cẩn thận, bởi vùng đất Hà Tiên hiện nay rất khó tìm được cây cổ thụ nào có tuổi thọ cao hàng trăm năm và to lớn như nó.

T.N - NAM THẮNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết