28/04/2009 - 09:06

Pakistan tấn công Taliban tại khu vực Tây Bắc

* Hàng trăm phần tử Hồi giáo cực đoan tiến về Islamabad

(TTXVN)- Ngày 26-4, lực lượng an ninh Pakistan đã mở chiến dịch quân sự mới nhằm ngăn chặn lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban mở rộng hoạt động tại khu vực Tây Bắc nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik kêu gọi Taliban hạ vũ khí đầu hàng vì lực lượng này không còn có sự lựa chọn nào khác. Theo ông Malik, lực lượng an ninh gần như đã kiểm soát được khu vực Lower Dir sau khi tiêu diệt hàng chục phiến quân, trong đó có một thủ lĩnh Taliban.

Lower Dir là một phần của khu vực Malakad, nơi Tổng thống Asif Ali Zardari ngần ngại cho phép áp đặt luật Hồi giáo Sharia nhằm chấm dứt bạo lực của các tay súng Hồi giáo cực đoan. Sau khi chính phủ Pakistan nhượng bộ và chấp nhận áp đặt luật Hồi giáo tại vùng Swat, Taliban đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng bằng cách cho quân từ Swat tiến vào huyện Buner thuộc Malakad, khu vực chỉ cách Thủ đô Islamabad khoảng 100 km.

Chiến dịch của lực lượng an ninh Pakistan diễn ra giữa lúc Mỹ ngày càng lo ngại về tình hình bất ổn tại quốc gia Nam Á này sau khi Taliban bắt đầu mở rộng vùng kiểm soát. Washington đã thúc giục Islamabad hành động cứng rắn thay vì tiếp tục nhượng thêm các vùng đất và chấp nhận áp đặt luật Hồi giáo.

Phản ứng trước chiến dịch quân sự của chính phủ, Muslim Khan, phát ngôn viên của Taliban, cho rằng chiến dịch trên là “hành động vi phạm thỏa thuận hòa bình” đạt được tháng 2 vừa qua và Taliban “có quyền đáp trả”. Muslim Khan đe dọa sẽ sớm xuất hiện thêm các tổ chức ủng hộ Taliban và nếu chính phủ vẫn tiếp tục các chính sách như hiện nay thì “Pakistan sẽ sớm biến thành một Afghanistan khác”.

Theo tin mới nhất, khoảng 300 phần tử Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhiều phần tử đánh bom liều chết, có thể đang tiến về Islamabad và thành phố Rawalpini, nơi đặt tổng hành dinh của quân đội, và thành phố Lahore để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Chia sẻ bài viết