29/12/2008 - 09:19

Pakistan không muốn chiến tranh với Ấn Độ

Binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới với Pakistan.
Ảnh: AFP

* Đánh bom đẫm máu ở Pakistan

(TTXVN)- Ngày 27-12, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani một lần nữa tái khẳng định Pakistan không muốn có chiến tranh với quốc gia láng giềng Ấn Độ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia hạt nhân láng giềng ở Nam Á này tiếp tục gia tăng căng thẳng sau các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng trước, làm 172 người thiệt mạng.

Trong diễn văn đọc trên đài truyền hình ngày 27-12, Thủ tướng Gilani nhấn mạnh Islamabad muốn có quan hệ thân thiện với New Delhi, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ không khai hỏa trước mà chỉ đáp trả trong trường hợp bị tấn công.

Cùng ngày, phát biểu trong lễ kỷ niệm một năm ngày cựu Thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, phu quân bà Bhutto, cũng khẳng định Pakistan “không muốn nói tới chiến tranh, tới sự trả thù”. Theo ông Zardari, “đối thoại là vũ khí lớn nhất của Pakistan” và rằng đây là “giải pháp cho vấn đề của khu vực”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Ấn Độ không nên gây áp lực thái quá đối với Pakistan trong việc trấn áp nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba, bị New Delhi cáo buộc đứng sau vụ tấn công ở Mumbai.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi giới chức Mỹ lên tiếng hối thúc Ấn Độ và Pakistan không nên để tình trạng căng thẳng leo thang, sau khi có tin Pakistan ban bố lệnh cấm trại và điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực biên giới giữa hai nước, trong khi đó Ấn Độ gấp rút triệu tập các tướng lĩnh quân đội để đánh giá “khả năng sẵn sàng chiến đấu” và cảnh báo công dân không nên tới Pakistan.

Ngày 27-12, thế giới tiếp tục kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nỗ lực kiềm chế, tránh để xảy ra xung đột đáng tiếc. Người phát ngôn Nhà Trắng Gordon Johndroe bày tỏ hy vọng Ấn Độ và Pakistan sẽ “không thực hiện những hành động không cần thiết nhằm gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ vốn đã căng như dây đàn”. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa”, tránh không sử dụng vũ lực, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc New Delhi và Islamabad điều động binh sĩ, phương tiện quân sự tới khu vực biên giới chung. Trung Quốc và Iran cũng kêu gọi hai nước bình tĩnh.

* Ít nhất 25 người chết và 15 người bị thương trong vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một điểm bầu cử ở huyện Bunir, thuộc vùng Tây Bắc nhiều bất ổn của Pakistan. Cảnh sát cho biết quả bom có sức công phá mạnh, xảy ra vào thời điểm có nhiều cử tri tới đây để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện bổ sung ngày 28-12.

Vụ nổ đã phá hủy một trường học và nhiều ngôi nhà xung quanh. Con số thương vong có thể tăng do vẫn còn nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Hoạt động bầu cử tại đây đã phải hoãn lại.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này, và cũng chưa xác định được đây là vụ đánh bom liều chết hay được điều khiển từ xa. Cảnh sát đã tìm thấy những mảnh vụn của một xe ô tô, trong khi các chuyên gia chất nổ đang tìm kiếm chứng cứ tại hiện trường.

Chia sẻ bài viết