12/12/2023 - 09:13

Ông Zelensky lại đến Mỹ 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm nay (12-12) sẽ đến thủ đô Washington để hội đàm, trong bối cảnh đảng Dân chủ đang nỗ lực đạt được thỏa thuận tại quốc hội nhằm cung cấp viện trợ bổ sung cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Biden (trái) và người đồng cấp Ukraine Zelensky trong cuộc gặp hồi tháng 9. Ảnh: CNN

Trong tuyên bố hôm 10-12, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết chuyến thăm “nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine giữa lúc họ tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công từ Nga”. “Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, lãnh đạo 2 nước sẽ thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine hiện nay và tầm quan trọng sống còn của các biện pháp hỗ trợ của Washington đối với Kiev ở thời điểm này” - bà Jean-Pierre nói.

Trong khi đó, theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai bên dự kiến sẽ trao đổi vấn đề hợp tác quốc phòng song phương, cụ thể là các dự án hợp tác sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không cũng như kế hoạch hợp tác vào năm 2024. Theo đó, ông Zelensky sẽ tập trung vào việc “đảm bảo sự thống nhất giữa Mỹ, châu Âu và phần còn lại của thế giới” bằng việc kêu gọi họ ủng hộ kế hoạch phòng thủ của Ukraine trước Nga và “củng cố trật tự quốc tế dựa trên quy tắc và tôn trọng chủ quyền quốc gia”.

Như vậy, đây là chuyến thăm thứ ba của Tổng thống Zelensky đến Mỹ kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi tháng 2-2022. Chuyến đi của nhà lãnh đạo Ukraine đến Washington diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp xứ cờ hoa vẫn chưa đạt được đồng thuận về dự luật ngân sách bổ sung trị giá 106 tỉ USD, gồm 61,4 tỉ USD viện trợ cho hệ thống phòng thủ của Kiev, phần còn lại dành cho Israel, đảm bảo an ninh ở Đài Loan và tài trợ cho các hoạt động ở khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Phía đảng Cộng hòa cho rằng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào dành cho Ukraine đều phải gắn liền với các cải cách sâu rộng về nhập cư và tị nạn của Mỹ. Trong bối cảnh đó, phát biểu tại Nhà Trắng mới đây, Tổng thống Biden khẳng định ông sẵn sàng thực hiện “những thỏa hiệp về biên giới” để đổi lấy việc đảng Cộng hòa thông qua dự luật trên. Ông chủ Nhà Trắng qua đó cảnh báo rằng việc từ chối hỗ trợ cho Ukraine trong những tháng tới có thể mở đường cho chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng quan điểm, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cũng cho rằng Kiev có thể hứng chịu thất bại trong cuộc chiến nếu Washington trì hoãn viện trợ.

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ lần thứ hai hồi tháng 9, ông Zelensky đã gặp các nghị sĩ nhằm thuyết phục Washington tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Ông Zelensky khi đó lập luận rằng Ukraine đã làm suy yếu quân đội Nga nhưng Mát-xcơ-va có thể tái thiết lực lượng nếu Kiev không duy trì được thế trận. Song, thông điệp của ông dường như bị bỏ ngoài tai.

Tổng thống Zelensky hôm 10-12 đã đến thăm Argentina để chúc mừng tân Tổng thống Javier Milei trong lễ nhậm chức. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Zelensky tới Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống. “Đây là khởi đầu mới dành cho Argentina. Tôi chúc Tổng thống Milei và tất cả người dân Argentina sẽ khiến cả thế giới ngạc nhiên trước thành công của mình” - ông Zelensky phát biểu trong đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram. Trước khi diễn ra lễ nhậm chức của ông Milei, ông Zelensky đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Paraguay, Uruguay và Ecuador để thảo luận về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, số hóa và thương mại các sản phẩm nông nghiệp. Mục tiêu của ông Zelensky là thuyết phục các nước khu vực này ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Đáng chú ý, tại Argentina, ông Zelensky còn tranh thủ một cuộc gặp riêng với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người vừa dọa phủ quyết gói viện trợ tài chính mới của EU dành cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ông ZelenskyMỹ