06/12/2020 - 18:22

Ông Trump tuyên bố vẫn sẽ giành chiến thắng 

 Số ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Mỹ liên tục phá kỷ lục

Ngày 5-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham gia sự kiện vận động cho hai ứng viên đảng Cộng hòa chạy đua vào Thượng viện tại bang Georgia. Đây là sự kiện vận động đầu tiên mà ông Trump tham gia kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Tổng thống Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Georgia. Ảnh: Getty Images

Tổng thống đương nhiệm đang tích cực vận động cho hai ứng viên đảng Cộng hòa là ông David Perdue và bà Kelly Loeffler ra tranh cử trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Georgia, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5-1-2021. Các cuộc đua nước rút này sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Mỹ. Ông Trump nêu rõ: “Các cử tri của Georgia sẽ xác định đảng nào điều hành mọi ủy ban, soạn thảo mọi điều luật, kiểm soát từng đồng USD đóng thuế của người dân”. Hiện đảng Cộng hòa đang nắm 50/100 ghế Thượng viện so với 48 ghế của đảng Dân chủ.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Valdosta, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra cáo buộc về gian lận trong cuộc bầu cử và tuyên bố “chiến thắng cuối cùng” vẫn sẽ thuộc về ông. Ông nêu rõ: “Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này....Cuộc bầu cử đã bị gian lận và có sự dàn xếp kết quả”.

Ông Trump yêu cầu Thống đốc Georgia, Brian Kemp, triệu tập phiên họp đặc biệt để vận động các nghị sĩ bang chọn ra những đại cử tri ủng hộ tổng thống. Tuy nhiên, vị thống đốc là thành viên đảng Cộng hòa đã từ chối đáp ứng đòi hỏi đó. Cũng trong ngày 5-12, Tổng thống Trump đề nghị công khai danh tính 26 nghị sĩ đảng Cộng hòa công nhận Joe Biden chiến thắng, sau khi khảo sát của báo Washington Post cho thấy có 12 thượng nghị sĩ và 14 hạ nghị sĩ đã làm như vậy.

Trước đó một ngày, nhóm pháp lý của Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện mới ở Georgia nhằm yêu cầu bác bỏ kết quả bầu cử của bang này với cáo buộc có hàng chục ngàn phiếu bầu bất hợp pháp. Thông báo cho biết hồ sơ kiện bao gồm các bản tuyên thệ của người dân bang Georgia, những người khẳng định đã chứng kiến việc các lá phiếu không được xử lý và đảm bảo an toàn, thiếu xác minh chữ ký trên các lá phiếu vắng mặt và sự xuất hiện của những lá phiếu vắng mặt mà không được nhận trong các phong bì đựng phiếu vắng mặt chính thức.

Vụ kiện trên được tiến hành ngay sau khi Ủy ban Thượng viện của bang Georgia có được một đoạn video giám sát bầu cử cho thấy các nhân viên bầu cử ở hạt Fulton đã ở lại và lấy ra các hòm có thêm phiếu bầu để đếm vào ban đêm sau khi các quan sát viên được yêu cầu rời đi.

Sau ngày tổng tuyển cử 3-11, đội ngũ vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump cố gắng đưa ra các hành động pháp lý nhằm đảo ngược kết quả với cáo buộc có nhiều phiếu bầu bất hợp pháp. Tuy nhiên, nỗ lực trên đã bị thất bại ở nhiều bang chiến địa quan trọng như Pennsylvania, Michigan, Nevada và cả Georgia. Cho tới nay, mặc dù không thừa nhận thất bại, Tổng thống Trump đã đồng ý khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực cho cựu Phó Tổng thống Biden của đảng Dân chủ, người được truyền thông Mỹ dự báo giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được biết sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14-12 tới.

►Trong khi đó, với gần 228.000 ca mắc mới trong 24 giờ, Mỹ đã phá mọi kỷ lục về số ca nhiễm mới tính theo ngày. Theo thống kê của đại học Johns Hopkins công bố ngày 5-12, đây là ngày thứ ba liên tiếp, số ca nhiễm mới tại nước này lập kỷ lục mới. Với 2.527 ca tử vong trong vòng 24 giờ, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này cũng lên tới hơn 287.000 ca.

Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng gần 15 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2. Giới chức Mỹ cảnh báo một làn sóng mới có thể vẫn ở phía trước do hàng triệu người dân đã đổ đi du lịch và hội họp bạn bè trong dịp lễ Tạ ơn, bất chấp cảnh báo từ chính quyền. Trong suốt 2 tuần qua, Mỹ thường xuyên ghi nhận trên dưới 2.000 ca tử vong/ngày, con số đã từng đẩy nước này vào tình trạng khủng hoảng trong đợt dịch đầu tiên.

QUỐC KHÁNH (Theo TTXVN, CNN)

Chia sẻ bài viết