24/01/2021 - 17:47

Ông Trump mất nửa tài sản sau 4 năm làm tổng thống 

Việc làm ăn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, doanh thu từ các khách sạn ở thủ đô Washington và thành phố Las Vegas đều sụt giảm hơn một nửa.

Doanh số bán hàng tại Trump Tower giảm mạnh trong mùa dịch. Ảnh: AP

Doanh số bán hàng tại Trump Tower giảm mạnh trong mùa dịch. Ảnh: AP

Trong báo cáo tài chính cuối cùng với tư cách tổng thống, ông Trump liệt kê chi tiết những thiệt hại mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với đế chế kinh doanh của mình, trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp du lịch chịu tổn thất nặng nề. Ðây được xem là hung tin mới nhất đối với cựu lãnh đạo xứ cờ hoa sau khi các ngân hàng, công ty môi giới bất động sản và tổ chức golf tuyên bố cắt đứt quan hệ làm ăn với ông sau cuộc bạo loạn tại Ðiện Capitol khiến 5 người thiệt mạng hôm 6-1. Ðáng chú ý, thành phố New York cho biết sẽ hủy bỏ nhiều hợp đồng với công ty của ông, gồm thỏa thuận điều hành sân trượt băng và câu lạc bộ golf ở quận Bronx.

Ðược biết, doanh thu từ khách sạn Trump ở Washington, nơi ông đang cố tìm cách bán, đã giảm từ mức 40,5 triệu USD năm 2019 xuống còn 15,1 triệu USD. Tại Las Vegas, doanh thu liên quan đến khách sạn giảm từ 23,3 triệu USD xuống còn 9,2 triệu USD. Khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf Doral ở thành phố Miami, một tài sản quan trọng khác của ông Trump, cũng chứng kiến doanh thu tụt dốc từ 77 triệu USD xuống còn 44 triệu USD. Trong khi đó, doanh thu tại các sân golf ở Anh và Ireland giảm khoảng 66% so với năm trước.

Theo báo cáo tài chính nói trên, tổng thu nhập của ông Trump từ hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cao ốc văn phòng và các tài sản khác trong năm 2020 và 20 ngày đầu năm 2021 là 278 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng 450 triệu USD năm 2019. Trong báo cáo tài chính năm 2017, ông Trump tiết lộ kiếm được 529 triệu USD trong vòng 15,5 tháng, gồm cả 3 tháng đầu trên cương vị tổng thống.

Hiện tổng tài sản của ông Trump là 2,5 tỉ USD, giảm mạnh so với mức 4,5 tỉ USD hồi tháng 3-2016. Năm 2016, ông Trump trở thành tỉ phú đầu tiên đắc cử tổng thống trong lịch sử Mỹ. Nhưng trong 4 năm làm chủ Nhà Trắng, ông đã rớt 183 hạng, xuống vị trí thứ 339 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes.

Vẫn có những tia hy vọng

Song, điểm sáng trong đế chế kinh doanh của Trump trong mùa dịch chính là khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Ðược biết, doanh thu khu nghỉ dưỡng này năm ngoái đạt 24,2 triệu USD, tăng nhẹ so với mức 21,4 triệu USD năm 2019. Doanh thu câu lạc bộ golf gần Mar-a-Lago và một câu lạc bộ golf khác ở bang Bắc Carolina cũng tăng, đạt mức 13 triệu USD/câu lạc bộ.

Một tín hiệu lạc quan khác nữa là doanh thu bán lẻ trực tuyến của đế chế kinh doanh của ông cũng tăng so với năm 2019, từ 930.000USD lên 1,96 triệu USD. Tuy nhiên, doanh thu tại các cửa hàng tại tòa tháp Trump Tower ở New York đã giảm từ 849.000USD xuống còn 166.000USD do phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa của thành phố.

Báo cáo tài chính cũng nêu chi tiết hơn 40.000USD quà tặng mà ông Trump đã nhận trong năm ngoái, gồm từ các giám đốc điều hành của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing, Công ty công nghệ Apple và  Hãng sản xuất ô tô Ford.

TRÍ VĂN (Theo Bloomberg, AP)

Chia sẻ bài viết