28/11/2025 - 07:03

Ông Đàm Công Điền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Kickboxing Việt Nam: Kickboxing Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc 

Từ phong trào tập luyện lan tỏa rộng khắp đến những tấm huy chương ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, Kickboxing đang dần khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao thành tích cao của Việt Nam. Ông Đàm Công Điền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, cho biết:

Ông Đàm Công Điền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Kickboxing Việt Nam.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thể dục thể thao và định hướng từ Liên đoàn Kickboxing Việt Nam, phong trào Kickboxing đang phát triển ngày càng sâu rộng ở nhiều địa phương. Từ một môn võ còn khá mới, Kickboxing nhanh chóng tạo chỗ đứng trong hệ thống huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao và phong trào tập luyện quần chúng. Số lượng VĐV, CLB, giải đấu cấp cơ sở đến quốc gia đều tăng đều hằng năm. Chất lượng chuyên môn được nâng lên, đi kèm sự trưởng thành của lớp VĐV kế thừa.

Những yếu tố nào giúp Kickboxing thu hút đông đảo người tập luyện, thưa ông?

- Khi Liên đoàn Kickboxing Việt Nam được thành lập, hệ thống giải đã mở rộng đáng kể, từ khoảng 3 giải/năm lên 6-8 giải/năm. Đây là bước đi quan trọng giúp tăng cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao chất lượng chuyên môn cho VĐV trong quá trình tập luyện.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của Kickboxing còn nằm ở kỹ thuật đối kháng mạnh mẽ, tính hiện đại, đa dạng hạng cân, phù hợp nhiều lứa tuổi. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhiều địa phương đầu tư tốt cho tuyến trẻ, lực lượng HLV trẻ năng động, được đào tạo bài bản tạo diện mạo mới cho phong trào cơ sở. Đơn cử như Giải vô địch các CLB Kickboxing toàn quốc năm 2025 vừa tổ chức tại TP Cần Thơ đã đưa các trận đấu ra không gian mở, thu hút đông người dân và du khách. Đây là hình thức quảng bá hiệu quả, lan tỏa Kickboxing đến cộng đồng.

Thưa ông, Liên đoàn đang triển khai những giải pháp gì để tiếp tục phát triển phong trào và nâng cao chất lượng chuyên môn?

- Liên đoàn và bộ môn Kickboxing Cục Thể dục thể thao phối hợp triển khai tham dự đầy đủ các giải thuộc hệ thống khu vực, châu Á và thế giới, coi đây là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư, huấn luyện của các địa phương.

Ở trong nước, Liên đoàn chú trọng hỗ trợ các địa phương phát triển phong trào như thành lập thêm CLB, mở lớp năng khiếu, chuẩn hóa giáo án huấn luyện. Công tác đào tạo HLV, trọng tài được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, tiếp cận chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn tổ chức giải từng bước được nâng cao. Liên đoàn xác định mục tiêu then chốt là xây dựng lực lượng VĐV kế thừa vững chắc, đảm bảo duy trì thành tích ổn định ở khu vực và hướng đến đẳng cấp châu lục, thế giới.

Ông có kỳ vọng gì về tương lai của bộ môn Kickboxing Việt Nam?

- Hiện nay, nhiều địa phương quan tâm đầu tư bài bản cho lực lượng trẻ, đặc biệt là chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc năm tới. Bên cạnh nguồn lực nhà nước, các tổ chức xã hội hóa cũng tham gia đồng hành, góp phần thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa Kickboxing.

Với sự trưởng thành của VĐV, ý chí thi đấu mạnh mẽ và nền tảng chuyên môn được bồi đắp liên tục, chúng tôi tin rằng Kickboxing Việt Nam sẽ giữ vững vị trí ở Đông Nam Á, từng bước cạnh tranh huy chương châu Á và thế giới. Mục tiêu gần nhất là giành thành tích cao tại SEA Games và các giải vô địch châu lục, xa hơn là rút ngắn khoảng cách với các cường quốc Kickboxing.

Riêng triển vọng Kickboxing Cần Thơ như thế nào, thưa ông?

- Sau khi kiện toàn hệ thống, phong trào Kickboxing Cần Thơ phát triển mạnh và được đánh giá cao tại các giải toàn quốc. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ môn. Hiện địa phương có nhiều VĐV trẻ tài năng được triệu tập đội tuyển quốc gia, tham dự các giải quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Cần Thơ đang trở thành điểm sáng của Kickboxing Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

HỒNG NHUNG (Thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết