Sau dấu ấn tại Giải vô địch các CLB Kickboxing toàn quốc vừa qua, các VĐV Cần Thơ tiếp tục hướng đến mục tiêu giành huy chương ở Giải vô địch Kickboxing thế giới năm 2025.
.webp)
VĐV Đỗ Văn Thiện Ngân (phải) trong một trận thi đấu ở giải quốc gia.
Giải vô địch Kickboxing thế giới năm 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 30-11 tại UAE. Hội tụ những võ sĩ đẳng cấp thế giới, giải hứa hẹn những cuộc cạnh tranh gay cấn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đội tuyển. Kickboxing Việt Nam tham dự giải với 26 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 5 HLV và 20 VĐV. Trong đó, Kickboxing Cần Thơ đóng góp 3 gương mặt tiêu biểu là Đỗ Văn Thiện Ngân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Đình Chiến và HLV Hồ Thanh Liêm được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.
HLV Hồ Thanh Liêm cho biết: “VĐV rất quyết tâm, duy trì cường độ tập luyện cao với các bài thiên về sức mạnh, phản xạ và tốc độ ra đòn. Ban huấn luyện còn tổ chức các buổi đấu tập nội bộ để rút kinh nghiệm, giúp VĐV làm quen áp lực, để khi bước vào đấu trường khốc liệt, các em vẫn giữ tâm lý ổn định, chủ động trong mọi tình huống”.
Với phong cách thi đấu thông minh, kỹ thuật ra đòn chính xác, Đỗ Văn Thiện Ngân từng giành nhiều huy chương ở các giải quốc tế. Anh bước vào đấu trường thế giới bằng tâm thế tự tin và khát khao khẳng định bản thân. VĐV Đỗ Văn Thiện Ngân chia sẻ: “Tôi cố gắng kiểm soát cân nặng, duy trì thể trạng, hoàn thiện kỹ thuật đối kháng, cải thiện tốc độ, xử lý tốt tình huống để chuẩn bị cho hạng cân 57kg, nội dung Fullcontact. Giải thế giới là đấu trường đẳng cấp, hội tụ những đối thủ mạnh, tôi sẽ nỗ lực thi đấu từng trận chắc chắn”.
Không kém phần quyết tâm, VĐV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đoạt HCB Giải Cúp Kickboxing thế giới lần thứ nhất năm 2025, HCĐ SEA Games 32, cho biết giải này là cơ hội để anh kiểm chứng năng lực sau nhiều năm miệt mài tập luyện. Tuấn Kiệt nói: “Được góp mặt tại giải thế giới là vinh dự lớn. Tôi tập luyện cường độ cao, tập trung vào sức bền, tốc độ và khả năng ra đòn liên hoàn. Môi trường thi đấu quốc tế luôn đòi hỏi sự linh hoạt về chiến thuật và tôi cần ổn định tâm lý để thích ứng tốt nhất”.
Trước khi lên đường sang UAE, các VĐV đã kịp “làm nóng” tại Giải vô địch các CLB Kickboxing toàn quốc năm 2025 diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 11 đến 16-11. Đây được coi là bước chạy đà lý tưởng, giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, điều chỉnh chiến thuật và hoàn thiện những điểm còn yếu. Việc được thi đấu cọ xát trước giải thế giới cũng tạo đà tâm lý tốt, giúp VĐV quen nhịp độ và tự tin hơn.
Mỗi VĐV đều có giáo án tập luyện riêng nhằm tối ưu thể lực, tăng sức mạnh và tốc độ. Các bài tập tổ hợp đòn tay - chân, phản đòn, kiểm soát khoảng cách và mô phỏng tình huống thực chiến được tăng cường. Công tác dinh dưỡng được chú trọng, khẩu phần ăn tăng cường đạm, vitamin, khoáng chất, VĐV bổ sung điện giải, kết hợp massage, chườm lạnh để phục hồi cơ - khớp, hạn chế chấn thương…
Nhờ chuẩn bị nghiêm túc, các VĐV Cần Thơ đang có tinh thần và phong độ ổn định. 3 VĐV đều cho thấy sự tiến bộ qua từng buổi tập, đặc biệt ở khả năng kiểm soát nhịp độ, sức bền, sự tự tin trong xử lý đòn phản công. Các VĐV Cần Thơ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đội tuyển Kickboxing Việt Nam tại giải thế giới.
Giải vô địch thế giới không chỉ là nơi các VĐV tranh tài mà còn là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng huấn luyện, đào tạo của Kickboxing Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của các CLB địa phương, đặc biệt là Cần Thơ, nơi Kickboxing ngày càng thu hút nhiều VĐV trẻ tài năng, đang từng bước tạo dựng lực lượng kế thừa vững chắc, đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG