24/11/2025 - 19:40

Khảo sát xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 24-11, đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Trần Thanh Khiết, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhằm thu thập thông tin, số liệu tổng quan về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tại địa phương; xác định các điều kiện, cơ chế tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật... Đồng thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các địa phương trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn và đại diện một số trường tiếp đoàn.


Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 1.234 cơ sở giáo dục (1.161 trường công lập và 73 trường ngoài công lập) từ bậc mầm non đến THPT. Thành phố còn có 5 trường dân tộc nội trú, 30 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 1 Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, 3 trường dạy trẻ khuyết tật và 1 trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập Hậu Giang. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Sở GD&ĐT thành phố đang phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới, cơ sở trường lớp sau sáp nhập.


Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Thành phố có 34.030 giáo viên, với 100% giáo viên đạt chuẩn, 23,96% giáo viên trên chuẩn. Chất lượng giáo dục của thành phố tiếp tục duy trì ổn định, với 99,52% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và 99,32% học sinh tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ chi ngân sách dành cho GD&ĐT và dạy nghề so với tổng chi địa phương đạt 20% năm 2023, tăng lên 22,23% năm 2024, và giữ mức 20% năm 2025.

Bà Trần Thị Huyền, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. 

Hiện nay, thành phố còn gặp khó khăn trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật do thiếu hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, nhiều cơ sở giáo dục chưa thống nhất cách ghi chép giờ dạy, dữ liệu thiết bị, vật tư còn thiếu và chưa có phần mềm quản lý tập trung. Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ hoàn thiện dữ liệu, số hóa định mức, xây dựng phần mềm dùng chung cho toàn thành phố, trình UBND thành phố ban hành bộ định mức và tổ chức tập huấn triển khai.

Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu để thực hiện thống nhất về định mức kinh tế - kỹ thuật. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cam kết, khi có đầy đủ hướng dẫn và chỉ đạo, sẽ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đúng quy định, đảm bảo minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác lập dự toán và phân bổ kinh phí, đồng thời quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ Bộ đề ra.

Ông Trần Thanh Khiết, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn khảo sát của Bộ ghi nhận những thuận lợi và khó khăn của TP Cần Thơ và tổng hợp các ý kiến để trình cơ quan chủ quản nhằm tháo gỡ khó khăn cho TP Cần Thơ trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết