27/11/2025 - 18:27

Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tham quan mô hình sản xuất lúa phát thải thấp và âu thuyền Cái Khế 

(CTO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đề xuất WB xem xét hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi tín dụng xanh để doanh nghiệp, HTX Việt Nam triển khai thực hiện sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập nông dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam giới thiệu về phân bón hữu cơ với đoàn công tác WB.

Sáng 27-11, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) do ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch WB Phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, làm trưởng đoàn; cùng ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) New Green Farm ở phường Thới Long, TP Cần Thơ. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng tham gia với đoàn.

HTX New Green Farm hiện có hơn 100 hộ dân tham gia liên kết sản xuất lúa gạo, với diện tích hơn 148ha. HTX không chỉ áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng cơ giới trồng lúa chất lượng cao và phát thải thấp mà còn khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm rơm rạ trong quá trình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Nhờ đó, nông dân tại HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng lợi nhuận và giảm phát thải nhà kính và các tác động xấu đến môi trường.

Giám đốc HTX New Green Farm giới thiệu mô hình sử dụng phụ phẩm rơm từ sản xuất lúa để trồng nấm rơm.

Tại HTX New Green Farm, đoàn đã thăm thực tế các hoạt động sản xuất như trình diễn thực tế sạ hàng/cụm, trạm quan trắc MRV, thiết bị đo AWD trong hoạt động sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp; mô hình trồng nấm rơm ngoài trời; trình diễn quy trình sản xuất phân bón hữu cơ.

Tiếp đó, đoàn công tác đến Văn phòng Điều phối Nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL. Tại đây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam giới thiệu về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), góp phần phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm địa phương. Đồng thời trao đổi với đoàn về các vấn đề liên quan đến Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh thành công lớn nhất của Đề án chính là tạo chuyển biến tư duy sản xuất của người nông dân, hợp tác xã. Đề xuất WB tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam triển khai mở rộng đề án giai đoạn tới. Xem xét hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi tín dụng xanh để doanh nghiệp, HTX Việt Nam triển khai thực hiện sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập nông dân.

Bà Mariam J. Sherman đề xuất WB phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo, WB sẽ cử các chuyên gia trao đổi hỗ trợ các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn trong vấn đề cơ chế tài chính, cũng như bàn những định hướng cho giai đoạn tới. WB giới thiệu những tổ chức mang đến cho Việt Nam các nguồn hỗ trợ tài chính triển khai các dự án, góp phần phát triển bền vững của Việt Nam.

- Chiều cùng ngày, đoàn công tác WB đến tham quan âu thuyền Cái Khế.

Đoàn công tác WB tham quan thực tế vận hành FRMIS.

Công trình âu thuyền Cái Khế, Đầu Sấu, Cái Sơn thuộc Dự án 3 (Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị) được thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới, vốn hỗ trợ không hoàn lại từ SECO (Thụy Sĩ) và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Sau thời gian đưa vào sử dụng, dự án phát huy hiệu quả cao, đặc biệt là phòng, chống ngập lụt đô thị, phòng chống sạt lở, chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông và thu hút khách du lịch…

Tại đây, Đoàn đã xem vận hành thực tế của cổng điều tiết nước; vận hành FRMIS: vận hành, kiểm soát nguồn nước, chống ngập; thông tin cảnh báo sớm; tạo bản đồ rủi ro ngập lụt; hỗ trợ công tác lập quy hoạch đô thị. Thảo luận về nhu cầu hỗ trợ tài chính trong tương lai của WB đối với Dự án giai đoạn 4 nhằm hoàn chỉnh hạ tầng đô thị vùng lõi quận Bình Thủy (nay là phường Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông). Đồng thời, tăng cường kết nối giao thông và logistics với các khu vực xung quanh, giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm và tăng cường kết nối giữa các khu vực trung tâm thành phố.

Bà Mariam J. Sherman cho biết: WB sẽ tiếp tục hỗ trợ TP Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, tuy nhiên quy mô sẽ rộng hơn, không chỉ Cần Thơ mà nhân rộng các địa phương khác, góp phần thực hiện tốt hơn cho đô thị Việt Nam. Chuyên gia của WB sẽ làm việc chi tiết với TP Cần Thơ về kỹ thuật để cụ thể hóa các nội dung thành phố cần hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam tặng quà lưu niệm Đoàn công tác WB.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng quà lưu niệm Đoàn công tác WB.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, gửi lời cảm ơn đến WB đã đồng hành, hỗ trợ TP Cần Thơ thời gian qua. TP Cần Thơ đang thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố và phải hoàn thành trong tháng 12-2025. Trong quá trình thực hiện, thành phố tham vấn WB những nội dung hỗ trợ trong thời gian tới để phù hợp với quy hoạch điều chỉnh, đảm bảo yêu cầu phát triển của thành phố.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết