Môn bóng chuyền hơi đang phát triển rộng khắp ở các xã, phường của TP Cần Thơ, tạo thêm sân chơi bổ ích, thu hút cán bộ, công chức đến người dân, học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe.

Bóng chuyền hơi luôn thu hút nhiều người dân tham gia tập luyện, thi đấu.
Mới đây, xã Châu Thành đã thành lập CLB bóng chuyền hơi nữ với 18 thành viên là cán bộ, viên chức và giáo viên đang công tác tại địa phương. CLB duy trì sinh hoạt định kỳ vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Châu Thành.
Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, cán bộ phụ trách thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Châu Thành, cho biết: “Các chị em đa phần đều từng tham gia tập luyện bóng chuyền hơi nên rất hào hứng khi có thêm sân chơi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua CLB còn giúp tuyển chọn nguồn lực chất lượng phục vụ cho các giải thi đấu của thành phố”.
Bóng chuyền hơi là môn thể thao phong trào mang tính tập thể, dễ tập luyện, không đòi hỏi nhiều thể lực, tốc độ hay sức mạnh cơ bắp, lại ít bị chấn thương nên phù hợp mọi lứa tuổi. So với các môn thể thao khác, chi phí đầu tư cho bóng chuyền hơi ít tốn kém, chỉ cần lưới và trái bóng cao su mềm là có thể tập luyện.
Những pha chuyền bóng, đỡ bóng không đòi hỏi quá nhiều sức nhưng vẫn giúp người chơi vận động toàn thân, hoạt động linh hoạt hơn, rèn sự nhạy bén, phản xạ và tính phối hợp nhóm. Em Chiêm Minh Nhã Trân, học sinh Trường THPT Tây Đô (xã Vĩnh Viễn), chia sẻ: “Em thường đánh bóng chuyền hơi cùng các bạn vào buổi chiều sau khi học xong. Môn này dễ chơi, giúp em rèn luyện sức khỏe và giảm căng thẳng sau giờ học”.
Còn chị Nguyễn Thị Thảo, ở phường Vị Tân, cho biết: “Dù đường bóng nhiều lúc vụng về, chưa chính xác, nhưng mỗi pha bóng hỏng hoặc có người ghi bàn thắng là cả sân lại rộ lên những tiếng cười sảng khoái. Tập bóng chuyền hơi ít đau tay, không tốn nhiều sức, tôi thấy mình khỏe, tinh thần vui vẻ và năng động hơn”.
Sân bóng không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn là “liều thuốc tinh thần” giúp mọi người giải tỏa áp lực. Những tiếng cười giòn tan trên sân là minh chứng rõ nhất cho sức hút của môn bóng chuyền hơi.
Các địa phương trong thành phố thời gian qua không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động bóng chuyền hơi cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng trăm sân bóng chuyền hơi từ cố định đến tạm thời được bố trí tại công viên, khu dân cư, sân trường, trụ sở cơ quan, trường học… phục vụ người dân tập luyện và giao lưu.
Nhờ có nơi tập luyện thường xuyên, trình độ người tham gia ngày càng được cải thiện. Chị Lê Thị Trúc, ở xã Tân Hòa, cho biết: “Nhờ tập luyện đều đặn và thi đấu nhiều, kỹ thuật của tôi tốt hơn. Khi địa phương cần lực lượng dự giải, ai cũng sẵn sàng thi đấu hết mình”.
Thường niên, vào dịp mừng Đảng - mừng Xuân hoặc các ngày lễ lớn, các ngành, đơn vị còn tổ chức nhiều giải bóng chuyền hơi sôi nổi. Các giải đấu tạo môi trường thi đấu lành mạnh, giúp người dân rèn sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết.
Phong trào bóng chuyền hơi nở rộ còn góp phần nâng tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên, làm phong phú thêm các hoạt động thể dục thể thao tại cơ sở. Dù vậy, phần lớn các CLB bóng chuyền hơi còn mang tính tự phát, thiếu định hướng lâu dài. Việc huấn luyện bài bản còn ít, đội ngũ hướng dẫn viên, trọng tài phong trào chưa nhiều. Các giải đấu dù sôi nổi nhưng quy mô nhỏ, chưa đồng bộ, một số sân bãi vẫn tạm bợ, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết…
Khi phong trào được quan tâm đứng mức và tổ chức khoa học, bóng chuyền hơi hứa hẹn sẽ phát triển mạnh, trở thành môn thể thao phổ biến ở cơ sở, đóng góp thiết thực việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG