Cùng với thể thao thành tích cao, phong trào rèn luyện võ thuật ở TP Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ. Từ trung tâm thành phố đến vùng ven, các CLB, võ đường liên tục được mở rộng, thu hút rất nhiều người dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh với tinh thần thượng võ.

Chuẩn bị cho một buổi thi đấu giao hữu ở CLB Boxing Cần Thơ.
Vững chắc từ phong trào
Tầm 18 giờ, có mặt tại CLB Taekwondo tập luyện trước sân UBND xã Vị Thanh 1, tiếng hô đồng thanh của gần 50 võ sinh vang lên đều đặn, hòa cùng nhịp ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ. Từ nơi đây, nhiều thế hệ võ sinh trưởng thành, trở thành nòng cốt cho đội tuyển thành phố.
Ông Nguyễn Anh Quốc, HLV CLB chia sẻ: “Điều kiện tại CLB tuy đơn sơ, sân tập mượn tạm nhưng tinh thần các em rất tốt. Với những võ sinh hoàn cảnh khó khăn, tôi hỗ trợ phần nào học phí, trang phục để các em có thể tiếp tục theo đuổi đam mê. Mục tiêu lớn nhất là phát hiện và ươm mầm tài năng mới cho võ thuật Cần Thơ”.
Những năm gần đây, phong trào võ thuật tại TP Cần Thơ phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Hàng trăm CLB ở các xã, phường hoạt động ổn định, thu hút rất nhiều võ sinh tập luyện thường xuyên. Nếu như trước đây, võ sinh chủ yếu theo học những môn võ truyền thống như Vovinam, Võ cổ truyền, Taekwondo, Karate, thì nay, các môn Kudo, Aikido, Jujitsu, Kickboxing, Boxing… cũng được ưa chuộng. Điểm chung là đều có HLV chuyên trách, giáo án rõ ràng và môi trường tập luyện bài bản.
Mỗi môn võ thuật mang màu sắc riêng nhưng đều giúp người tập nâng cao sức khỏe, rèn tính kỷ luật và khả năng tự vệ. Em Nguyễn Tuấn Anh, võ sinh Võ cổ truyền ở phường Thuận An, chia sẻ: “Tập võ không chỉ giúp em khỏe mạnh, dẻo dai hơn mà còn rèn sự tự tin, khả năng làm chủ bản thân trong mọi tình huống”.
Nền tảng cho thể thao thành tích cao
Từ phong trào quần chúng phát triển mạnh đã tạo nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao thành phố. Nhiều VĐV xuất thân từ CLB cơ sở, sau khi được đào tạo bài bản, đã tiến lên các đấu trường lớn, giành huy chương tại Giải vô địch toàn quốc, Đại hội Thể thao toàn quốc, thậm chí vươn tới quốc tế. Điều đó cho thấy phong trào cơ sở chính là “vườn ươm” quý giá để phát hiện tài năng, cung cấp lực lượng kế thừa cho đội tuyển thành phố.
Cùng với việc mở rộng phong trào, công tác đào tạo, bồi dưỡng HLV, hướng dẫn viên, trọng tài được ngành thể thao Cần Thơ chú trọng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp các Liên đoàn võ thuật thành phố tổ chức tập huấn, cập nhật kỹ thuật mới, góp phần chuyên nghiệp hóa công tác huấn luyện. Các kỳ thi thăng đai, thăng cấp được tổ chức định kỳ giúp đánh giá trình độ, khuyến khích võ sinh nỗ lực tập luyện.
Hằng năm, thành phố duy trì tổ chức nhiều giải võ thuật cấp thành phố và khu vực, quy tụ hàng trăm VĐV, HLV tham gia. Các giải đấu là dịp để lực lượng trẻ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo không khí sôi nổi trong phong trào thể thao quần chúng.
Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hậu Giang (cũ), nhận định: “Điểm sáng của phong trào võ thuật Cần Thơ là sự tham gia tích cực của cộng đồng và các đơn vị xã hội hóa. Nhiều CLB, võ đường tự trang bị cơ sở vật chất, tổ chức tập luyện bài bản, thu hút hàng ngàn võ sinh. Chính sự gắn bó tự nguyện ấy đã tạo nên sức sống bền vững cho phong trào”.
Không chỉ dừng ở phong trào, nhiều môn võ thuật đã trở thành thế mạnh của thể thao Cần Thơ như Vovinam, Boxing, Karate, Taekwondo… đóng góp đáng kể vào bảng thành tích của thành phố ở các giải đấu lớn. Từ những sàn tập giản dị đến đấu trường quốc gia, hình ảnh những VĐV Cần Thơ kiên cường, nỗ lực vươn lên đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần thể thao đất Tây Đô.
HỒNG NHUNG