27/11/2025 - 16:37

Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh 

(CTO) - Chiều tối 26-11-2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy, Trạm Y tế phường Ninh Kiều phối hợp Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) diện rộng trong toàn trường.

CDC Cần Thơ phun thuốc diệt muỗi trong khuôn viên Đại học Cần Thơ. Ảnh: H.HOA

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ giám sát công tác này.

Theo thông tin từ Đại học Cần Thơ, đây là lần phun hóa chất thứ 4 tại trường. Trong 3 lần trước tập trung ở khu vực ký túc xá. CDC Cần Thơ phối hợp Y tế địa phương và nhà trường triển khai 4 đợt chiến dịch diệt lăng quăng.

Cụ thể, lần này phun hóa chất diệt muỗi diện rộng bằng xe ô tô; các khu vực nhỏ như trong dãy phòng, hàng lang, trong phòng... phun bằng máy đeo vai. Trung tâm Y tế khu vực và CDC hỗ trợ 7 máy phun đeo vai; CDC hỗ trợ 1 xe ô tô, hóa chất phun. Trước đó nhà trường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp vật phế thải, đổ các dụng cụ chứa nước có lăng quăng...

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, giám sát phun hóa chất tại Đại học Cần Thơ. Ảnh: H.HOA

Qua kiểm tra, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, khuyến nghị nhà trường phổ biến cho sinh viên thực hiện các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt như: ngủ mùng, diệt muỗi, sắp xếp quần áo, dụng cụ cá nhân ngăn nắp, tạo không gian phòng thông thoáng, hướng dẫn phát hiện và loại bỏ các dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Tổ chức phát thanh nội bộ, treo băng-rôn, phát tờ rơi… các nội dung phòng, chống bệnh tại các khu tập trung đông sinh viên như hội trường, căn tin, thư viện, khu vui chơi công cộng… Tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh môi trường, tổ chức phong trào “Ngày chủ nhật xanh - diệt lăng quăng” định kỳ 1 lần/tuần để loại bỏ dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Khuyến cáo sinh viên khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu... cần đến cơ sở y tế khám, tránh tự ý mua thuốc điều trị.  

Kiểm tra lăng quăng, muỗi trong nhà dân tại xã Đông Thuận. Ảnh: H.HOA

- Trước đó, ngày 25-11, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Đông Thuận.

Theo báo cáo của các cơ sở y tế, trên địa bàn xã Đông Thuận (do Trung tâm Y tế khu vực Thới Lai quản lý) có 19 ca SXH, 33 ca tay chân miệng, 2 ca sởi và 1 ca ho gà. Xã đã thực hiện 5 đợt phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; xác minh chính xác từng trường hợp; xử lý ca bệnh, ổ dịch đúng quy định; tăng cường vận động, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng; tăng cường công tác truyền thông…

Đoàn Sở Y tế, CDC Cần Thơ làm việc với tại xã Đông Thuận. Ảnh: H.HOA

Theo Trung tâm Y tế khu vực Thới Lai, ghi nhận ở 9 xã do Trung tâm Y tế khu vực quản lý có 187 ca SXH, tăng 114 ca so với cùng kỳ 2024; 100 ổ dịch nhỏ và 1 ca tử vong. Trong đó có các xã có số mắc cao: xã Trường Thành (29 ca), Trung Hưng (28 ca);  Thới Lai (25 ca)… Riêng trong tháng 11, tổng số ca mắc SXH là 29 ca, tập trung ở xã Trường Thành (6 ca), Đông Thuận (6 ca).

Với bệnh tay chân miệng, ghi nhận 351 ca, tăng 155 ca so với cùng kỳ 2024. Tập trung ở các xã: Trung Hưng (91 ca), Thới Lai (74 ca)… Riêng trong tháng 11, tổng số ca mắc là 51 ca, trong đó tập trung ở xã Thới Lai (11 ca), xã Trung Hưng (10 ca)...

Trung tâm Y tế khu vực Thới Lai và các trạm y tế đã triển khai 5 đợt phòng chống SXH dựa vào cộng đồng; vận động hộ gia đình đổ dụng cụ chứa nước có lăng quăng; phát loa, phát tờ rơi tuyên truyền; kiểm tra lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi, xử lý ổ dịch SXH, không để lây lan thành ổ dịch lớn… xử lý tốt các ca bệnh tay chân miệng.

Cũng theo Trung tâm Y tế khu vực Thới Lai, do biến đổi khí hậu, mưa nắng bất thường nên diễn biến các bệnh SXH, tay chân miệng... phức tạp; đội ngũ cộng tác viên, ban ngành xã, ấp từng lúc từng nơi chưa sâu sát; ý thức người dân chưa cao; kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh hạn chế…

Theo thống kê của CDC Cần Thơ, từ đầu năm 2025 đến 25-11-2025, toàn thành phố ghi nhận 4.517 ca SXH, Trong đó có 1 ca tử vong, tăng 2.129 ca. Riêng khu vực TP Cần Thơ (cũ), ghi nhận 2.176 ca SXH. Trong đó có 1 ca tử vong, tăng 1.478 ca so với cùng kỳ 2024.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Phạm Phú Trường Giang đề nghị địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là bệnh SXH, tay chân miệng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; xử lý triệt để ổ dịch, ca bệnh, không để lây lan…

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết