Tại Giải Vovinam vô địch thế giới 2025 ở Indonesia mới đây, Vovinam Cần Thơ có 8 VĐV trong đội tuyển Việt Nam tham dự giải. Các VĐV đã giành được 3 HCV ở các nội dung thi quyền, trong đó có chiếc HCV Bài Tứ đấu vũ khí nữ của nhóm VĐV Lâm Thị Thùy Mỵ, Lâm Trí Linh, Lê Toàn Trung và Nguyễn Văn Tiến. Bài Tứ đấu vũ khí nữ vốn là thế mạnh của Vovinam Cần Thơ đã “làm mưa làm gió” ở các giải đấu trong ngoài nước, nhưng nay đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt…

Võ sư Võ Hữu Lý và các VĐV Vovinam Cần Thơ dự giải thế giới.
Vừa trở về sau hành trình dài từ Indonesia, VĐV Lâm Trí Linh phấn khởi nói: “Giành được HCV tại giải năm nay tụi em rất vui, nhưng các đối thủ đang tiến bộ rất nhanh. Sau khi nhờ các thầy góp ý, điều chỉnh một số kỹ thuật, sắp tới, tụi em nghiên cứu tập luyện, thay đổi nội dung bài thi để tăng độ khó và hấp dẫn hơn, thuyết phục hơn nữa”. Tuy nhiên, việc thay đổi nội dung thi quyền bài này cũng cần dựa vào nhân sự của Vovinam Cần Thơ, phù hợp với năng lực và thể trạng của các VĐV.
Nội dung Bài Tứ đấu vũ khí nữ của Vovinam Cần Thơ đã xuất hiện ở đấu trường quốc gia từ năm 2008, đến năm 2014 có bổ sung, điều chỉnh động tác kỹ thuật và được giữ cho đến nay. Các VĐV Thùy Mỵ, Trí Linh, Toàn Trung, Văn Tiến (đôi khi là Đoàn Hoàng Thâm) tập luyện với nhau nhiều năm nên rất hiểu ý, thể hiện được hết các yêu cầu về độ khó của kỹ thuật Vovinam, cũng như tốc độ, sự chính xác và phối hợp nhịp nhàng tạo sức hấp dẫn.
Tại giải thế giới ở Indonesia, tham gia nội dung này có 5 nước là Việt Nam, Algeria, Indonesia, Myanmar và Ý. Đội Algeria thi đầu tiên và đạt điểm số rất cao 273 điểm, gây áp lực lớn lên các đội tuyển khác. Các VĐV Việt Nam là đội sau cùng nên rất hồi hộp khi ra sàn đấu. Dẫu vậy, với bản lĩnh chinh chiến tại các giải đấu nhiều năm qua, các võ sinh của Cần Thơ đã thể hiện bài thi đạt 276 điểm, giành HCV thuyết phục. VĐV Lâm Trí Linh cho biết: “Khi ra sàn đấu, anh em động viên nhau quyết tâm và tập trung thể hiện hết sức mình, không để sai sót”.
Nhìn nhận các VĐV Algeria có thể hình tốt, mạnh mẽ, thực hiện nhiều động tác kỹ thuật nhào lộn đẹp mắt, võ sư Võ Hữu Lý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, cho biết: “Vovinam ở các nước đã có sự tiến bộ rất rõ rệt. Không chỉ ở Bài Tứ đấu vũ khí nữ, các VĐV Algeria còn thể hiện tốt ở nhiều nội dung khác nữa. Các đội của Campuchia, Ý… cũng cho thấy sự tiến bộ rất nhanh. Thế nên, để giữ vững được thành tích, các VĐV Cần Thơ cần phải đổi mới nội dung với kỹ thuật khó và hấp dẫn hơn”.
Có thể nói, Vovinam đang lan tỏa khắp các châu lục với ngày càng nhiều nước phát triển mạnh môn võ này. Tại Giải Vovinam vô địch thế giới 2025 có hơn 600 VĐV đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương, tham dự. Vì vậy, các cuộc cạnh tranh huy chương môn Vovinam diễn ra ngày càng gay gắt hơn. Tại giải này, ngoài chiếc HCV Bài Tứ đấu vũ khí nữ, các VĐV Cần Thơ còn giành được 2 HCV khác của VĐV Huỳnh Thị Diệu Thảo và Phan Thị Bích Ngọc (nội dung Đồng đội kiếm nữ) và VĐV Đoàn Hoàng Thâm (nội dung Đồng đội kiếm nam). Sắp tới, các VĐV Cần Thơ sẽ tập trung tập luyện chuẩn bị các nội dung trong chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 dự báo cũng rất gay cấn, quyết liệt.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH